Mỹ-Trung bất đồng chuyện cho phe đối lập Venezuela dự họp

Một ngày sau khi Mỹ đe dọa rút khỏi cuộc họp Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IADB) thường niên nếu Trung Quốc từ chối cho đại diện phe đối lập Venezuela tham dự, Trung Quốc tuyên bố quốc gia nào cố tình phá hoại sẽ phải chịu hậu quả.

Trung Quốc dự định không mời cả đại diện chính quyền Maduro lẫn đại diện phe đối lập Venezuela tham dự cuộc họp IADB thường niên - Ảnh: Reuters

Trung Quốc dự định không mời cả đại diện chính quyền Maduro lẫn đại diện phe đối lập Venezuela tham dự cuộc họp IADB thường niên - Ảnh: Reuters

IADB là nguồn tài trợ phát triển lớn nhất dành cho khu vực Mỹ Latinh. Cuộc họp thường niên sắp diễn ra tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc) vào tuần tới, dự kiến quy tụ quan chức đến từ 48 nước.

Tuần trước ngân hàng này tổ chức bỏ phiếu về việc thay đại diện của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro bằng chuyên gia kinh tế Ricardo Hausmann đến từ Đại học Harvard – người được nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido hậu thuẫn. Một số nguồn tin tiết lộ Trung Quốc đề xuất không mời cả hai phe nhằm tránh cuộc họp IADB bị “chính trị hóa”.

Hãng Reutersdẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Washington tuyên bố Mỹ cùng đồng minh sẽ rút đại biểu khỏi cuộc họp nếu ông Hausmann vắng mặt.

Ngày 22.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Trung Quốc rất coi trọng chuyện tổ chức cuộc họp IADB thường niên và mong muốn sự kiện thành công tốt đẹp. Theo ông Cảnh thì cuộc họp nên tập trung thảo luận hợp tác tài chính, tránh đưa đề tài chính trị nhạy cảm vào nội dung nghị sự.

“Nên giải quyết vấn đề cho phép phái đoàn Venenzuela tham dự một cách linh hoạt, thực tế. Các nước liên quan nào cố tình phá hoại quá trình chuẩn bị cũng như đem lại điều xấu cho cuộc họp sẽ phải chấp nhận hậu quả”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định nước này phản đối nước ngoài can thiệp nội bộ Venezuela, ủng hộ chính quyền Caracas cùng phe đối lập đàm phán tìm giải pháp chính trị.

Hai nước Mỹ - Trung đứng về hai phía trong cuộc tranh giành quyền lực ở Venezuela. Mỹ công nhận nhà lãnh đạo đối lập Guaido là nguyên thủ quốc gia hợp pháp, trong khi Trung Quốc vẫn ủng hộ Tổng thống Maduro.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-trung-bat-dong-chuyen-cho-phe-doi-lap-venezuela-du-hop-109618.html