Mỹ - Trung bắt cơ hội đột phá loạt điểm nóng quân sự, ngoại giao

Vòng đàm phán thứ hai về ngoại giao và an ninh Mỹ - Trung sắp diễn ra.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ đón các đối tác Trung Quốc vào ngày 9/11 tới tại Washington để tiến hành một vòng đàm phán ngoại giao và an ninh cấp cao, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Cuộc đối thoại ngoại giao và an ninh Mỹ - Trung lần 2 này sẽ mang tới cơ hội để ông Mattis và ông Pompeo đối thoại với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa, thông báo trên cũng cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Mỹ Jame Mattis. (Nguồn: Yahoo News/AFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Mỹ Jame Mattis. (Nguồn: Yahoo News/AFP)

Cuộc đàm phán lần này, tiếp nối vòng đối thoại đầu tiên diễn ra vào tháng 6/2017, là dấu hiệu mới nhất cho thấy nỗ lực bình thường hóa quan hệ an ninh Mỹ-Trung, sau khi mối quan hệ song phương đã suy giảm đáng kể giữa căng thẳng về thương mại, Đài Loan hay cả Biển Đông.

Vào đầu tháng 10, một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng một chuyến thăm theo kế hoạch của Mattis tới Trung Quốc đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, phát biểu tại một hội nghị an ninh Trung Đông tuần trước, ông Mattis cho biết ông Ngụy Phượng Hòa sẽ sớm đi đến Washington và cho biết thêm "cuộc cạnh tranh chiến lược không bao hàm sự thù địch."

Washington và Bắc Kinh đã rơi vào một cuộc đối đầu thương mại căng thẳng trước những động thái của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt điều nước Mỹ cho là nhiều năm quan hệ thương mại không công bằng của Trung Quốc với Washington.

Ông Trump đã áp đặt mức thuế mới vào khoảng một nửa lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ trong mùa hè này, trong khi Bắc Kinh đã đáp trả bằng thuế quan đối với hầu hết các sản phẩm của Mỹ.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sang nhiều mặt khác, như việc ông Trump thúc đẩy sự ủng hộ về mặt quân sự cho đảo Đài Loan, cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ hay tìm cách hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với công nghệ hạt nhân của Mỹ.

Nhưng cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã thể hiện lập trường mềm dẻo hơn với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, và sau đó tuyên bố rằng ông mong đợi cuộc chiến thương mại hai bên sẽ kết thúc bằng "một thỏa thuận rất tốt đẹp".

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/my-trung-bat-co-hoi-dot-pha-loat-diem-nong-quan-su-ngoai-giao-20181106084224509.htm