Mỹ, Trung bàn lộ trình đàm phán thương mại

Mỹ và Trung Quốc vừa thảo luận lộ trình cho giai đoạn sắp tới của cuộc đàm phán thương mại sau khi phía Mỹ đưa ra cảnh báo hậu quả nếu đàm phán thất bại.

Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cùng quan chức cấp cao hai bên họp tại Argentina ngày 1.12 - Ảnh: Reuters

Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay cuộc thảo luận nói trên diễn ra sáng nay 11.12, khi Phó thủ tướng nước này Lưu Hạc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, theo Reuters.

“Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc thực hiện sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc gặp của họ và xúc tiến thời gian biểu cũng như lộ trình cho giai đoạn sắp tới của công tác tham vấn thương mại và kinh tế”, Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay trong thông cáo sau cuộc điện đàm của hai bên, nhưng không cung cấp chi tiết, theo Reuters.

Trong cuộc gặp ở Argentina hôm 1.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí “đình chiến” trong 90 ngày bằng cách không áp thuế lên thêm hàng hóa của nhau và Mỹ sẽ không tăng thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với khối hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD.

Hôm 9.12 (giờ Mỹ), ông Lighthizer nhấn mạnh rằng nếu cuộc đàm phán thương mại Mỹ không thành công trước ngày 1.3, sau khi thời gian 90 ngày “đình chiến” kết thúc, Mỹ sẽ thực hiện kế hoạch tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tính từ tháng 7, khi xung đột thương mại Mỹ-Trung bùng phát, đến nay, Mỹ đã đánh thuế lên 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đánh thuế lên 110 tỉ USD hàng hóa Mỹ.

[VIDEO] Tổng thống Trump không biết trước vụ bắt giữ lãnh đạo Huawei

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-trung-ban-lo-trinh-dam-phan-thuong-mai-1032152.html