Mỹ-Trung áp thuế hàng hóa của nhau

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đánh thuế 25% với hàng hóa Trung Quốc tổng trị giá 50 tỉ USD, phía Bắc Kinh đã lập tức công bố biện pháp trả đũa tương xứng.

Hơn 800 mặt hàng có tầm quan trọng chiến lược Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế suất này kể từ ngày 6.7 tới, trong đó có cả ô tô. Mỹ đã bỏ đi không ít hàng hóa so với danh mục 1.300 sản phẩm mà nước này công bố hồi tháng 4.

Cụ thể, TV màn hình phẳng, thiết bị thở y tế, máy tạo oxy và linh kiện máy điều hòa đã được ra khỏi danh sách, nhưng các sản phẩm bán dẫn, điện tử lại được bổ sung vào.

Tổng thống Trump ngày 15.6 tuyên bố: “Những mức thuế này để ngăn chặn tình trạng chuyển giao thêm công nghệ và sở hữu trí tuệ của Mỹ qua Trung Quốc một cách bất bình đẳng. Điều này giúp bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ”. Ngoài ra, ông còn cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung nếu Bắc Kinh đáp trả.

Tổng thống Mỹ ngày 15.6 công bố đánh thuế 25% với hơn 800 hàng nhập khẩu Trung Quốc (tổng giá trị 50 tỉ USD) - Ảnh: Reuters

Bộ Thương mại Trung Quốc không lâu sau đã lên tiếng chỉ trích và khẳng định sẽ trả đũa bằng cách đánh thuế với “quy mô và sức mạnh tương đương”. Trang tin Tân Hoa Xã đưa tin sẽ có 659 hàng hóa Mỹ, bao gồm đậu tương, ô tô đến hải sản, bị áp mức thuế 25%.

Số lượng hàng bị đánh thuế trả đũa gấp 6 lần danh mục công bố tháng 4 trước, nhưng tổng giá trị không đổi (50 tỉ USD). Một vài mặt hàng có giá trị cao, như máy bay thương mại, đã được loại khỏi.

Diễn biến mới nhất trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này xảy ra sau khi các vòng đàm phán không thể giúp giải quyết những phàn nàn của Mỹ với chính sách công nghiệp, hạn chế tiếp cận thị trường và mức thặng dư 375 tỉ USD của Trung Quốc với Washington. Trang Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết Tổng thống Trump không “động lòng” với lời đề nghị nhập thêm gần 70 tỉ USD hàng hóa Mỹ (chủ yếu là mặt hàng nông nghiệp và năng lượng) mà Bắc Kinh đưa ra.

Cũng theo Reuters, nếu Bắc Kinh thực sự đáp trả, Mỹ sẽ đánh thuế thêm 100 tỉ USD hàng Trung Quốc. Danh mục sản phẩm có nguy cơ bị áp thuế đã hoàn thành.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-trung-ap-thue-hang-hoa-cua-nhau-90319.html