Mỹ trục xuất sinh viên học online: Đến lượt bang California kiện chính quyền ông Trump

Bang California (Mỹ) đã tuyên bố sẽ đệ đơn kiện chính quyền Liên bang về việc trục xuất sinh viên nếu họ học online 100%.

Bang California và nhiều trường ĐH ở Mỹ đã tuyên bố sẽ đệ đơn kiện chính quyền Liên bang về việc trục xuất sinh viên nếu họ học online 100%. (Ảnh minh họa)

Bang California và nhiều trường ĐH ở Mỹ đã tuyên bố sẽ đệ đơn kiện chính quyền Liên bang về việc trục xuất sinh viên nếu họ học online 100%. (Ảnh minh họa)

Hôm 9/7, ông Xavier Becerra (Tổng Chưởng lý bang California) nhấn mạnh, bang này sẽ đệ đơn kiện chính quyền Liên bang nhằm ngặn chặn luật mới quy định hàng chục ngàn sinh viên quốc tế phải rời Mỹ nếu toàn bộ các buổi học của họ được tổ chức online trực tuyến.

"Quy định mới có thể đặt các sinh viên quốc tế vào tình thế nguy hiểm cho bản thân và người khác nếu phải tham gia các lớp học trực tuyến trên mạng, họ cũng không muốn mình bị trục xuất", ông Xavier nhấn mạnh.

Không chỉ riêng bang này cùng ngày, ĐH Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts cũng tuyên bố đệ đơn kiện với lí do chính sách mới gây ra nhiều khó khăn về mặt pháp lí cho sinh viên quốc tế, và chương trình học online là phương án quan trọng để giảm nguy cơ lây nhiễm virus.

Trước đó vào ngày 7/7 (giờ Việt Nam), Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã phát đi thông báo về việc ngưng cho phép sinh viên nước ngoài học 100% online vào kỳ học mùa thu năm nay, qua đó dẫn đến việc hơn một triệu du học sinh đứng trước nguy cơ có thể bị trục xuất khỏi Mỹ.

Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia có số lượng khá cao, hiện đứng thứ sáu với 24.000 du học sinh. Xếp đầu tiên là Trung Quốc (gần 370.000 sinh viên) và Ấn Độ (hơn 200.000 sinh viên).

Thành phố New York là nơi có nhiều du học sinh các nước đến học tập nhất, tại Đại học New York (có 19.605 du học sinh) và Đại học Columbia (15.897 du học sinh).

Nếu chương trình học chuyển sang hoàn toàn online cho mùa thu năm 2020, các sinh viên theo học chương trình này sẽ không được cấp visa. Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cũng không cho phép các nhóm sinh viên đó nhập cảnh vào Mỹ.

Các sinh viên đang học ở Mỹ theo dạng visa sinh viên F-1 cũng không được ở lại Mỹ nếu chương trình học chuyển sang hoàn toàn online.

"Cũng có cách khác cho các đối tượng đang ở Mỹ là chuyển đến một trường mới, nơi dạy học theo hình thức lên lớp trực tiếp để duy trì việc ở lại Mỹ một cách hợp pháp", Cục Hải quan và nhập cảnh Mỹ (ICE) gợi ý.

Cơ quan này cũng cảnh báo với những người không tự nguyện rời khỏi Mỹ hoặc làm theo khuyến cáo sẽ đối mặt với việc bị trục xuất và một số biện pháp khác.

Đại diện Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong trường hợp du học sinh Việt Nam phải về nước nếu trường yêu cầu học online, các em cần đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.

Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp Bộ Ngoại giao báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Chính phủ và đề xuất tổ chức các chuyến bay đến Mỹ đưa lưu học sinh về nước.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cập nhật tình hình và có giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời cho các lưu học sinh.

"Bộ GD&ĐT đề nghị các lưu học sinh bình tĩnh, chủ động tìm hiểu về những hướng xử lý của nhà trường để có giải pháp phù hợp cho riêng mình", Cục Hợp tác Quốc tế khuyên.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/my-truc-xuat-sinh-vien-hoc-online-den-luot-bang-california-kien-chinh-quyen-ong-trump-112128.html