Mỹ trục xuất nhà ngoại giao Nga, Moscow thề trả đũa

Nga tuyên bố sẽ đáp trả việc Mỹ trục xuất Tham tán công sứ Sergey Trepelkov, nhà ngoại giao quan trọng thứ 2 của Moscow tại xứ sở cờ hoa.

Washington ngày 24/2 công bố quyết định trục xuất ông Trepelkov nhằm trả đũa việc Moscow trục xuất Phó đại sứ Mỹ Bart Gorman hồi đầu tháng này.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ảnh: Tass

Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ảnh: Tass

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích: "Mỹ tin, điều quan trọng là các quốc gia có lực lượng nhân sự ngoại giao cần thiết để tạo điều kiện tương tác giữa các chính phủ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để những hành động như thế này diễn ra mà không có phản ứng".

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, cơ quan này đã báo trước quyết định trục xuất Tham tán công sứ Trepelkov cho Đại sứ quán Nga hôm 23/2. Động thái không nằm trong phản ứng của Washington đối với việc Nga mở chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraina, mà liên quan đến những tranh cãi về sự hiện diện của các nhân viên ngoại giao của hai nước tại thủ đô của quốc gia còn lại.

Theo Sputnik, trong một tuyên bố mới, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay: "Chúng tôi coi vụ trục xuất mới là một bước đi không thân thiện khác nhằm giảm sự hiện diện ngoại giao của Nga tại Mỹ. Chắc chắn, chúng tôi sẽ có các biện pháp đáp trả".

"Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn sự leo thang do người Mỹ gây ra. Chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét lại lập trường của họ để tránh việc ăn miếng, trả miếng. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải đối mặt với sự từ chối rõ ràng, kèm theo lời đe dọa bắt giữ chúng tôi", ông Antonov nhấn mạnh.

Hiện Washington chưa hồi đáp phát biểu của đại sứ Nga.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-truc-xuat-nha-ngoai-giao-nga-moscow-the-tra-dua-818556.html