Mỹ trục xuất người di cư Haiti bất chấp nguy cơ lây lan dịch COVID-19

Ngoại trưởng Haiti cho biết không ai trong số những công dân bị trục xuất khỏi Mỹ có triệu chứng mắc COVID-19 trước khi lên máy bay nhưng họ có thể đã mang virus mà chưa có biểu hiện triệu chứng.

Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, 61 người di cư Haiti đã bị Mỹ trục xuất khỏi nước này bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia nghèo nhất châu Mỹ này.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Haiti Claude Joseph cho biết không ai trong số những công dân bị trục xuất khỏi Mỹ có triệu chứng mắc COVID-19 trước khi lên máy bay, song trước đó những người này chưa được xét nghiệm và có thể đã mang virus mà chưa có biểu hiện triệu chứng.

Ngoại trưởng Joseph cho biết thêm trước đó đã có ba người di cư bị Mỹ trục xuất hôm 26/3 trên chuyến bay tới Guatemala đã nhập viện và cho kết quả dương tính với virus SARS-Cov-2. Ông nhấn mạnh tất cả những trường hợp người di cư bị đưa trở về nước sẽ buộc phải thực hiện cách ly.

Một số nhà lập pháp Mỹ, các tổ chức bảo vệ người di cư cho rằng hành động trục xuất liên tiếp người di cư trở về Haiti của Washington là vô trách nhiệm, trong bối cảnh quốc gia vùng Caribe không có khả năng ứng phó dịch bệnh do cơ sở hạ tầng và các dịch vụ y tế yếu kém.

Hiện Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận khi được hỏi về vấn đề này. Tới nay, Haiti đã ghi nhận 25 ca nhiễm COVID-19 và một trường hợp tử vong./.

Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-truc-xuat-nguoi-di-cu-haiti-bat-chap-nguy-co-lay-lan-dich-covid19/633156.vnp