Mỹ trục xuất một cựu quân nhân phát-xít Đức

Mỹ đã trục xuất một người đàn ông 95 tuổi, trước đây từng làm việc cho chính quyền của phát-xít Đức, về Đức.

Ông Jakiw Palij từng là lính gác trại tập trung của phát-xít Đức

Nhà Trắng cho biết, ông Jakiw Palij đã bị trục xuất hôm 20-8.

Ông này là lính gác tại 1 trại tập trung của phát-xít trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ II. Theo các quan chức Nhà Trắng, ông Palij đóng quân ở trại khổ sai Trawniki tại Ba Lan trong thời gian phát-xít chiếm đóng nước này.

Người này vào Mỹ năm 1949, giấu giếm quá khứ làm cho phát-xít của mình và sau đó lấy quốc tịch Mỹ. Ông ta bị 1 thẩm phán Mỹ tước quốc tịch sau khi quá khứ bị phơi bày và bị ra lệnh rời khỏi nước Mỹ vào năm 2004.

Đức đã đồng ý nhận ông Palij, viện lý do đây là nghĩa vụ của Đức đối với những tội ác của phát-xít trong lịch sử.

Một quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh việc trục xuất được thực hiện là nhờ có những nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/my-truc-xuat-mot-cuu-quan-nhan-phatxit-duc/779381.antd