Mỹ trông đợi Trung Quốc sẽ xúc tiến mua nông sản

Mỹ trông đợi Trung Quốc xúc tiến mua nông sản của Mỹ ngay khi đàm phán thương mại giữa hai nước được nối lại.

Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 9/7 tuyên bố Mỹ trông đợi Trung Quốc xúc tiến mua nông sản của Mỹ ngay khi đàm phán thương mại giữa hai nước được nối lại, với các quan chức hàng đầu dự kiến điện đàm trong tuần này.

Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow. Ảnh: AFP/TTXVN

Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện do kênh CNBC tổ chức, Cố vấn Kinh tế Kudlow cũng cho biết những hạn chế được nới lỏng của Chính phủ Mỹ đối với Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc có thể giúp cho tập đoàn này, song hạn chế chỉ được nới lỏng trong một khoảng thời gian giới hạn.

Ông Kudlow cũng cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí trong một cuộc gặp hồi tháng trước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng sẽ không áp thêm bất kỳ mức thuế mới nào, song Bắc Kinh cần xúc tiến "một cách thiện chí" việc mua các nông sản của Mỹ như đậu tương và lúa mì.

Ông Kudlow nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng rằng đáp lại những thỏa hiệp của chúng tôi, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lập tức và nhanh chóng xúc tiến (việc mua) nông sản ngay khi đàm phán diễn ra. Điều này vô cùng quan trọng".

Ông Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng sau đó phát biểu với phóng viên rằng không có khung thời gian cụ thể cho việc mua nông sản hay đạt được thỏa thuận. Ông khẳng định chất lượng quan trọng hơn là tốc độ.

Ngoài ra, theo ông Kudlow, các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc sẽ điện đàm trong tuần này, sau đó một cuộc gặp trực tiếp sẽ sớm tiếp nối cuộc điện đàm./.

Quang Anh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-trong-doi-trung-quoc-se-xuc-tien-mua-nong-san/127606.html