Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa vi phạm nghị quyết LHQ

Các vụ phóng tên lửa tầm ngắn gần đây của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc, tuy nhiên không phá vỡ cam kết giữa lãnh đạo hai nước. Tuyên bố này được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đưa ra ngày hôm qua, cho thấy Washington vẫn muốn tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng.

Theo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, thử tên lửa mới nhất được Triều Tiên bắn thử có tên gọi KN23 với tầm phóng có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và nhiều khu vực của Nhật Bản. Điều này chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho lực lượng đồn trú của Mỹ tại đây.

Tuy nhiên, ông Bolton cũng nhấn mạnh các vụ thử tên lửa của Triều Tiên không phá vỡ cam kết của nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Donald Trump. Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy Washington vẫn muốn tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng.

Liên quan tới tiến trình này, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ bày tỏ hy vọng các cuộc hội đàm cấp chuyên viên về vấn đề hạt nhân giữa 2 bên sẽ "sớm được tái khởi động". Ông nhấn mạnh vấn đề thực sự là liệu Bình Nhưỡng có đưa ra "quyết định chiến lược rõ ràng nhằm từ bỏ vũ khí hạt nhân" hay không./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-trieu-tien-phong-ten-lua-vi-pham-nghi-quyet-lhq