Mỹ - Triều Tiên nhất trí khôi phục đàm phán về hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm kín kéo dài hơn 1 giờ tại Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Hai bên đã nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa trong vài tuần tới.

Phát biểu trước các phóng viên sau khi kết thúc cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng 50 phút với nhà lãnh đạo Kim Châng ưn tại khu phi quân sự DMZ, Tổng thống Trump cho biết các nhóm chuyên viên hai nước sẽ bắt đầu các cuộc gặp để thảo luận về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng trong "khoảng 2 hoặc 3 tuần tới". Ông Trump bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận toàn diện, tuy nhiên nhấn mạnh rằng mục tiêu không phải là đạt được nhanh, mà đạt được thỏa thuận một cách đúng đắn. Tổng thống Mỹ cho biết sau cuộc gặp, các lệnh trừng phạt Triều Tiên vẫn giữ nguyên, tuy nhiên, cũng để ngỏ khả năng sẽ dỡ bỏ 1 phần trong quá trình đàm phán sắp tới.

Ông Trump cũng cho biết đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Washington. Tổng thống Mỹ cũng cảm ơn ông Kim Jong-un về cuộc gặp tại DMZ và gọi đây là "thời khắc đặc biệt", “một ngày lịch sử”.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố "sẽ là một vinh dự lớn" nếu Tổng thống Mỹ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Ông Kim Jong un coi việc hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau tại DMZ thể hiện sự khác biệt giữa “ngày hôm nay và ngày hôm qua", và cuộc gặp với Tổng thống Trump sẽ tác động "tích cực" đối với các hành động trong tương lai.

Trước đó, ông Trump đã trở thành vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-trieu-tien-nhat-tri-khoi-phuc-dam-phan-ve-hat-nhan