Mỹ, Triều Tiên lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có chuyến thăm lần thứ tư tới Triều Tiên để thảo luận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Cả Bình Nhưỡng và Washington đều đưa ra những đánh giá lạc quan về kết quả chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Mỹ.

Theo Yonhap, ngày 8-10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng ngày 7-10, nhà lãnh đạo Kim Jong-un “đã giải thích chi tiết các đề xuất giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa và các vấn đề hai bên cùng quan tâm”. Tuy nhiên, KCNA không nêu cụ thể các đề xuất này. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ tin tưởng rằng đối thoại và đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ dựa trên lòng tin giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục phát triển thuận lợi trong tương lai, cũng như một chương trình tốt cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai sẽ sớm được thu xếp. KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã trao đổi quan điểm mang tính “xây dựng” trong những vấn đề liên quan. Hai bên nhất trí tổ chức các cuộc gặp cấp chuyên viên “sớm nhất có thể” để thu xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng rằng chắc chắn sẽ đạt được “tiến triển lớn” trong cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng ngày 7-10. Ảnh: AP.

Trong khi đó, chia sẻ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp ở thủ đô Seoul sau khi kết thúc chuyến thăm Triều Tiên, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định ông đã có các cuộc trao đổi “mang tính xây dựng và tốt đẹp” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm lần thứ tư tới Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay, ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai “sớm nhất có thể” và sẽ tiếp tục thảo luận về thời gian và địa điểm cụ thể. Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ ông cũng đã thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên về các bước phi hạt nhân hóa bổ sung mà Bình Nhưỡng có thể thực hiện, cũng như sự giám sát của Washington với tiến trình này và “các biện pháp tương ứng” của Mỹ. Ông Mike Pompeo khẳng định Triều Tiên sẵn sàng cho phép các thanh sát viên quốc tế tới thị sát các cơ sở hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo của nước này. Theo Yonhap, Ngoại trưởng Mỹ đánh giá, đây là một bước tiến trên chặng đường còn rất dài để tiến tới hòa bình ở phía trước. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ bày tỏ sự lạc quan rằng Washington và Bình Nhưỡng đang tiến “khá gần” tới thỏa thuận về các vấn đề chi tiết cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai. Ngoại trưởng Mike Pompeo đề cao vai trò của Chính phủ Hàn Quốc trong các cuộc gặp thương lượng liên quan các bước đi của Bình Nhưỡng trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như xây dựng “mối quan hệ ổn định” với Washington.

The Telegraph dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã “sàng lọc các phương án” về địa điểm và thời gian tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Theo bà Heather Nauert, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mời các thanh sát viên tới thăm bãi thử hạt nhân Punggye-ri để xác nhận rằng bãi thử “đã bị dỡ bỏ một cách không thể đảo ngược”.

Về phần mình, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, ngày 7-10 “là một ngày rất quan trọng đối với Mỹ cũng như Hàn Quốc và Triều Tiên”. Ông bày tỏ hy vọng chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo lần này và cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai sắp tới giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ tạo đà cho một sự đột phá về tiến trình phi hạt nhân và không thể đảo ngược, mang đến hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng lần này được cho là nhằm phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa hai bên. Chuyến thăm Bình Nhưỡng lần trước của ông đã không đạt được kết quả như mong đợi khi Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ liên tục đưa ra những đòi hỏi mang tính ép buộc.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-trieu-tien-lac-quan-ve-cuoc-gap-thuong-dinh-lan-thu-hai-551476