Mỹ - Triều sẵn sàng nối lại đàm phán, tiến tới phi hạt nhân trước 2021

Mỹ hôm thứ Tư (19/9) đã đưa ra tuyên bố về việc sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên, cùng hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trước năm 2021.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông đã mời Ngoại trưởng Triều Tiên tới thăm New York vào tuần tới. Washington mong muốn quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được hoàn thành trước tháng 1 năm 2021.

Mỹ đang tỏ ra rất tích cực kể từ sau những thành quả tốt đẹp từ cuộc hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sau hội nghị thượng đỉnh, Chủ tịch Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ cho phép các chuyên gia quốc tế giám sát và kiểm tra việc đóng cửa các cơ sở hoạt động tên lửa tại Dongchang-ri. Triều Tiên cũng sẽ thực hiện các bước bổ sung trong quá trình phi hạt nhân hóa như đóng cửa tổ hợp hạt nhân Yongbyon nếu Mỹ có các hành động “đáp lại”.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đưa ra tuyên bố về việc chấm dứt chương trình hạt nhân trước khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu vào năm 2021.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/my-trieu-san-sang-noi-lai-dam-phan-tien-toi-phi-hat-nhan-truoc-2021-126938.html