Mỹ - Triều quay lại vạch xuất phát

2 năm cố gắng nối lại đàm phán và cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đã kết thúc trong thất bại. Mặc dù chưa đến mức 'trắng tay' hoàn toàn nhưng rõ ràng hảo ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đủ mạnh để xoay chuyển mối quan hệ không mấy tốt lành có từ 70 năm nay giữa hai quốc gia.

Năm 2019 kết thúc trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều Tiên trở lại mốc như trước khi hai nước tiến hành đàm phán. Điều này cũng báo hiệu sẽ khó có phép màu trong năm 2020.

Giáng sinh 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không nhận được “quà” là một thử nghiệm bom hạt nhân hoặc tên lửa liên lục địa (ICBM) như Chủ tịch Kim Jong-un cảnh báo hồi đầu tháng 12-2019. Nhưng, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa mà thay vào đó là chuẩn bị một loại vũ khí chiến lược mới.

Điều này cho thấy họ đã vượt xa những biểu hiện trước kia. Nếu trước giờ Bình Nhưỡng vẫn chỉ dừng lại ở những vụ thử hạt nhân thì nay họ đã tiến thêm một bước, đó là mang những vũ khí hạt nhân đó gắn lên các loại vũ khí chiến lược có thể bay tới lãnh thổ Mỹ. Điều này có sức răn đe hơn hẳn so với trước đây.

Quyết tâm của Triều Tiên thể hiện sự thất vọng sau 2 năm nỗ lực đàm phán với Mỹ? Phía Washington muốn Bình Nhưỡng phải tiến hành phi hạt nhân trước khi bắt đầu mọi cuộc đàm phán. Trong khi vũ khí hạt nhân lại là yếu tố bảo đảm sự tồn vong của Triều Tiên nên nước này sẽ không bao giờ từ bỏ chừng nào chưa ký được thỏa thuận hòa bình với Mỹ, trên giấy tờ hai bên vẫn trong tình trạng chiến tranh từ 7 thập niên nay.

Theo nhà nghiên cứu Féron, được báo Libération trích dẫn, vấn đề ở chỗ “Mỹ chưa quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Triều Tiên”. Vì vậy, Bình Nhưỡng nối lại chính sách răn đe quân sự, từng được duy trì để gây sức ép với chính quyền Tổng thống Barack Obama. Hiện tại, Triều Tiên chịu lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, cũng như từ Mỹ, Liên minh châu Âu và Canada, không chỉ dừng ở lĩnh vực quân sự mà kể từ năm 2017 gần như mở rộng sang toàn bộ lĩnh vực thương mại và mọi giao dịch tài chính với Triều Tiên.

Tuy nhiên, vẫn theo chuyên gia Féron, “Bình Nhưỡng luôn cho rằng thà chịu nghèo khổ hơn là phải đặt an ninh quốc gia đến rủi ro cao độ. Trong thập niên 1990, Triều Tiên đã cầm cự được”, nên chuyên gia Pháp không nghĩ là Bình Nhưỡng có thể nhân nhượng vào lúc này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Singapore ngày 12-6-2018.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Singapore ngày 12-6-2018.

Cheong Seong Chang, nhà nghiên cứu thuộc Viện Sejong, ở Seoul, có chung nhận định là “ông Kim Jong Un không vội đàm phán. Bất chấp các lệnh cấm vận, nền kinh tế vẫn cầm cự tốt, đặc biệt là nhờ Bắc Kinh nương nhẹ các biện pháp trừng phạt được Trung Quốc áp dụng từ năm 2017, thông qua việc trao đổi thương mại với Trung Quốc được nối lại ở Đan Đông. Ngoài ra, còn phải kể đến số lượng du khách Trung Quốc”.

Trong diễn văn mừng năm mới 2020, Chủ tịch Kim Jong-un cho rằng tâm lý chống lại Mỹ do “nỗi đau xuất phát từ những chính sách thù nghịch của Mỹ đã nuôi dưỡng nỗi phẫn uất của dân tộc Triều Tiên”. Theo Le Figaro, nhờ khai thác tâm lý dân tộc chủ nghĩa của 25 triệu người dân Triều Tiên và có hai hậu phương vững chắc là Bắc Kinh và Moscow, Bình Nhưỡng bắt đầu năm 2020 trên thế mạnh và dọa làm hỏng chiến dịch tranh cử Tổng thống Donald Trump.

Ông Lee Min Young, nhà phân tích của NK News, dự đoán trong năm 2020, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ đẩy nút nhấn xa nhất có thể để xem ông Trump có thể chịu đựng được đến đâu.

Theo giới phân tích, Chủ tịch Kim Jong-un đang có những tính toán trước bối cảnh chính trị còn nhiều biến động tại Mỹ và quốc tế. Triều Tiên không muốn mạo hiểm đạt được một thỏa thuận có khả năng bị thay đổi nếu ông Donald Trump không tái đắc cử. Với những bước đi thận trọng, Bình Nhưỡng cũng có thể tránh phải chịu thêm những tổn thương kinh tế.

Yang Moo Jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul cho rằng ông Kim Jong-un “đang chịu những sức ép về tâm lý” sau khi Mỹ tấn công tên lửa sân bay Baghdad. Học giả Nga chuyên nghiên cứu về Triều Tiên Andrei Lankov thì cho rằng cái chết của tướng Soleimani cho thấy Tổng thống Trump sẵn sàng thực hiện các biện pháp liều lĩnh hơn với các nhà chiến lược của Triều Tiên.

Mặc dù Triều Tiên có vẻ im lặng về căng thẳng Mỹ - Iran song giới tinh hoa của nước này đang theo dõi cẩn thận từng diễn biến mới ở Trung Đông và rút ra những bài học cho riêng mình. Một bài học mà họ đang lưu tâm tới chính là tính tạm thời của một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ. Bài học của Iran chắc chắn sẽ khiến Triều Tiên ít nhiều cảnh giác trong quá trình tiến tới một thỏa thuận phi hạt nhân với Mỹ.

Cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran vừa qua sẽ chỉ khiến Bình Nhưỡng tin vào sự phòng vệ hạt nhân - điều mà Iran thiếu, là thực sự cần thiết cho sự sống còn của ông Kim Jong-un. Ông Kim và các quan chức cấp cao Triều Tiên, về lý thuyết mà nói, có thể trở thành mục tiêu bị nhắm tới trong tương lai, ông Miha Hribernik, chuyên gia phân tích về khủng hoảng châu Á tại Verisk Maplecroft nhận định.

Những diễn biến trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng khiến khả năng về một cuộc tấn công của Washington với Bình Nhưỡng không còn là viễn cảnh xa xôi nữa nếu mối quan hệ giữa ông Trump và ông Kim sụp đổ.

Có thể với Mỹ, Triều Tiên không phải là một mối đe dọa đáng lo ngại như Iran song sau những diễn biến mới đây ở Trung Đông, tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên sẽ trở nên thách thức và khó khăn hơn nhiều với sự khó đoán định từ phía Mỹ và sự thận trọng cao độ từ phía Triều Tiên.

Ngày 11-1, Triều Tiên xác nhận đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật ông Kim Jong-un từ ông Donald Trump. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng lưu ý, mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo không đủ để đưa đàm phán trở lại. Ngày 13-1, 38 North, trang web giám sát Triều Tiên có trụ sở ở Mỹ tuyên bố họ đã phát hiện một số “hoạt động bất thường” tại lò phản ứng hạt nhân bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Trước đó không lâu, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo chi tiêu quân sự thế giới năm 2019, cho thấy Triều Tiên đứng đầu thế giới xét về mức chi tiêu quốc phòng tính theo GDP trong giai đoạn 2007-2017.

Mộc Thạch (tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/my-trieu-quay-lai-vach-xuat-phat-578454/