Mỹ-Triều ký thỏa thuận chung: Vượt qua quá khứ, hướng đến tương lai

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã cùng kí vào thỏa thuận chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Singapore .

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều tại bàn kí kết thỏa thuận chung

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay (12/6) tại khách sạn Capella, Singapore đã kết thúc tốt đẹp. Hai bên đã kí vào bản thỏa thuận chung với 4 trọng điểm:

Một là, Mỹ và Triều Tiên cam kết thiết lập quan hệ Mỹ - Triều mới phù hợp với nguyện vọng của nhân dân 2 nước vì hòa bình và thịnh vượng.

Hai là, 2 nước sẽ cùng nỗ lực xây dựng một chế độ ổn định và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

Ba là, tái khẳng định Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018, Triều Tiên cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên.

Bốn là, Mỹ và Triều Tiên cam kết truy tìm hài cốt tù nhân chiến tranh, bao gồm việc đưa những người đã được nhận dạng về nước ngay lập tức.

Chữ kí của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong thỏa thuận chung

Ông Kim tại lễ kí kết đã chia sẻ: "Ngày hôm nay, chúng ta đã có cuộc gặp lịch sử, vượt qua quá khứ và hướng đến một sự khởi đầu mới. Thế giới sẽ chứng kiến sự thay đổi to lớn".

Ông Trump cũng cho biết, mối quan hệ giữa 2 nước sẽ có nhiều khởi sắc hơn so với quá khứ. Đồng thời, khi được hỏi về phi hạt nhân hóa, ông nói: "Chúng ta sẽ bắt đầu tiến trình ấy rất sớm thôi”.

Sau lễ kí kết, Tổng thống Mỹ chia sẻ với truyền thông rằng, ông và ông Kim đã hiểu hơn về nhau: "Ông Kim là một người rất tài năng, tôi cũng biết rằng ông ấy yêu đất nước của mình rất nhiều".

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-trieu-ky-thoa-thuan-chung-vuot-qua-qua-khu-huong-den-tuong-lai-d260192.html