Mỹ, Triều không đề cập đến vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ký một văn kiện chung sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore không đề cập đến vấn đề những công dân Nhật Bản mà Tokyo cáo buộc Triều Tiên bắt cóc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore. (Nguồn: Twitter)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore. (Nguồn: Twitter)

Bloomberg đưa tin ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một văn kiện chung sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore.

Trong văn kiện này, hai nhà lãnh đạo đã ghi nhận tính biểu tượng của cuộc gặp, gọi đây là "sự kiện trọng đại và đầy ý nghĩa đối với quá trình vượt qua hàng thập kỷ căng thẳng và thủ địch" giữa hai nước.

Tuy nhiên, văn kiện không đề cập đến vấn đề những công dân Nhật Bản mà Tokyo cáo buộc Triều Tiên bắt cóc.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến Washington để thuyết phục Tổng thống Trump nêu ra vấn đề này trong cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bên cạnh đó, văn kiện cũng nêu lên những mục tiêu của các vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Triều Tiên, song không nói rõ hai bên sẽ ngay lập tức có những bước đi như thế nào./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-trieu-khong-de-cap-den-van-de-cong-dan-nhat-ban-bi-bat-coc/507702.vnp