Mỹ-Triều không đạt được thỏa thuận vì lệnh trừng phạt

Tổng thống Trump nói Triều Tiên muốn trừng phạt được gỡ bỏ toàn bộ nhưng Mỹ lại không muốn điều đó.

Trả lời họp báo chiều 28-2 tại khách sạn Marriott ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ bước ra khỏi cuộc đàm phán vì bất đồng về trừng phạt.

Tổng thống Trump nói “đó là về trừng phạt. Về cơ bản họ muốn trừng phạt được gỡ bỏ toàn bộ và chúng tôi không muốn điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại buổi họp báo. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại buổi họp báo. Ảnh: CNN

Ông Trump nhấn mạnh “chúng tôi phải bước ra khỏi vì vấn đề đặc biệt đó”.

Ông Trump cho hay ông Kim sẵn sàng gỡ bỏ cơ sở hạt nhân chính Yongbyon, nhưng muốn trước hết các lệnh trừng phạt phải được gỡ bỏ. Ông Trump cho hay ông cũng rất sẵn sàng xóa bỏ trừng phạt cho Triều Tiên bởi tin vào tiềm năng của Triều Tiên.

Theo ông, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết với ông sẽ không thử nghiệm các vụ thử tên lửa hay bất cứ thứ gì liên quan tới hạt nhân.

Cuộc họp báo vẫn đang tiếp tục với hàng loạt câu hỏi từ phóng viên các nước.

TRI TÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/mytrieu-khong-dat-duoc-thoa-thuan-vi-lenh-trung-phat-819276.html