Mỹ - Triều bàn bạc hơn 12 vấn đề trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 13.2, đặc phái viên của Mỹ Stephen Biegun cho biết giới chức Mỹ -Triều đã thảo luận nhiều vấn đề trong các cuộc hội đàm nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần hai dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần một diễn ra tại Singapore tháng 6 năm ngoái - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần một diễn ra tại Singapore tháng 6 năm ngoái - Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp với phái đoàn nghị sĩ Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang chủ trì hôm 11.2, đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên – ông Stephen Biegun đã chia sẻ một số nội dung chi tiết về cuộc hội đàm của ông với các quan chức Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào tuần trước.

Theo đó, ông Biegun và người đồng cấp Kim Hyok-chol – đặc phái viên phụ trách quận hệ với Mỹ thuộc Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, đã cùng nhau thảo luận các vấn đề tổ chức các chương trình nghị sự, công tác hậu cần cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27 - 28.2 tại Hà Nội.

Yonhap trích dẫn lời phát biểu đặc phái viên Biegun: "Từ khi bắt đầu các cuộc họp, chúng tôi đã nhất trí với Triều Tiên rằng lần này chúng tôi sẽ không đàm phán mà chỉ triển khai những lập trường rõ ràng của chúng tôi".

"Chúng tôi đã thảo luận hơn một chục vấn đề và sẽ cùng nhau hợp tác thực hiện các cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái”, đặc phái viên Biegun cho biết thêm.

Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa trên toàn bán đảo Triều Tiên để đổi lấy cam kết đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.

Những mục tiêu cụ thể nhiều khả năng sẽ được thảo luận thêm trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim lần hai trong một số cuộc hội đàm tiếp theo, được cho là sẽ diễn ra tại một nước châu Á vào tuần tới.

Trong đó, những nội dung này có thể bao gồm việc Triều Tiên đóng cửa cơ sở hạt nhân chính ở Yongbyon để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt một phần, hoặc chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Đặc phái viên Mỹ Biegun cũng đặt mục tiêu nhằm thu hẹp sự khác biệt với Triều Tiên tại các vòng đàm phán tiếp theo.

"Chỉ còn hai tuần nữa là đến hội nghị thượng đỉnh, sẽ rất khó để giải quyết tất cả vấn đề khó khăn, nhưng sẽ có cơ hội nếu hai bên có thể nhất trí về khung thời gian cho tiến trình phi hạt nhân hóa", ông Biegun nói.

Nhật Huyền (theo Yonhap)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-trieu-ban-bac-hon-12-van-de-truoc-them-hoi-nghi-thuong-dinh-o-viet-nam-107010.html