Mỹ triển khai UAV MQ-4C Triton tới Thái Bình Dương

Máy bay không người lái (UAV) MQ-4C Triton lần đầu tiên được điều đến đảo Guam để thực hiện nhiệm vụ tại Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ.

Trong một thông báo mới đây, Hải quân Mỹ cho biết hai chiếc UAV MQ-4C Triton đã hạ cánh xuống sân bay thuộc Căn cứ không quân Andersen của Mỹ trên đảo Guam.

Cùng với 2 máy bay nữa dự tính được triển khai vào năm 2021, phi đội UAV này sẽ nằm trong đội hình tác chiến của Phi đội tuần tra không người lái số 19 – đơn vị UAV đầu tiên của Hải quân Mỹ và được quản lý bởi Lực lượng đặc nhiệm số 72 chuyên đảm nhận nhiệm vụ tuần tra, trinh sát của Hạm đội 7.

 UAV MQ-4C Triton. Ảnh: Navy Recognition.

UAV MQ-4C Triton. Ảnh: Navy Recognition.

Đại tá Matt Rutherford, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm số 72 cho biết, các UAV MQ-4C Triton sẽ nâng cao năng lực tuần tra và trinh sát của Hạm đội 7 nói riêng và Hải quân Mỹ nói chung ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Sau khi được đưa vào khai thác, những máy bay MQ-4C Triton trên sẽ phối hợp cùng với máy bay tuần tra hải quân khác như Boeing P-8 Poseidon, Lockheed Martin P-3 Orion và máy bay Lockheed Martin EP-3 để tạo thành một mạng lưới thu thập thông tin hiệu quả, đa chiều, liên tục 24/7.

Năm 2008, Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn Northrop Grumman đã ký một hợp đồng dài hạn trị giá hơn 1,1 tỷ USD nhằm phát triển và xây dựng các loại máy bay không người lái thế hệ mới nhằm thay thế các loại máy bay trinh sát tầm xa do phi công điều khiển của Hải quân Mỹ.

Thông tin thu thập sẽ được UAV MQ-4C Triton chuyển về trung tâm chỉ huy. Ảnh: Military.

UAV MQ-4C Triton được phát triển dựa trên cơ sở của UAV RQ-4 Global Hawk mà Northrop Grumman sản xuất cho Không quân Mỹ. Nó có thể đạt độ cao hơn 17km, tốc độ tối đa 575km/giờ và thời gian hoạt động liên tục khoảng 24 tiếng.

Máy bay được trang bị các hệ thống radar đa chức năng, máy quay video, cảm biến điện quang/hồng ngoại, phương tiện trinh sát vô tuyến, hệ thống nhận dạng tự động, hệ thống thiết bị thu-phát tiên tiến... để phát hiện và tự động phân loại mục tiêu rồi chuyển về cho trung tâm chỉ huy sau đó tiến hành các biện pháp tiếp theo.

Chiếc MQ-4C Triton đầu tiên được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ từ tháng 6-2018. Việc trang bị loại UAV này sẽ tạo điều kiện cho Hải quân Mỹ tăng cường khả năng trinh sát, giám sát.

PHẠM HUY(theo Stars and Stripes)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/my-trien-khai-uav-mq-4c-triton-toi-thai-binh-duong-608712