Mỹ triển khai sớm tên lửa mới ở châu Á đối chọi Trung Quốc

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ muốn nhanh chóng triển khai tên lửa mới đến châu Á. Nhiều người cho rằng động thái này có thể khiến Trung Quốc tức giận. Tuy nhiên, ông Esper nói Bắc Kinh nên không ngạc nhiên về điều này.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết Mỹ muốn triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á càng nhanh càng tốt. Ảnh: AP

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết Mỹ muốn triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á càng nhanh càng tốt. Ảnh: AP

Washington muốn nhanh chóng triển khai các tên lửa tầm trung mới ở châu Á nhằm chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết hôm 3/8.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đang xem xét triển khai vũ khí tầm trung mới ở châu Á hay không khi giờ đây Washington không còn bị ràng buộc bởi hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), ông Esper đã trả lời “Có, chúng tôi sẽ triển khai”.

“Chúng tôi muốn triển khai vũ khí đó càng sớm càng tốt”, ông Esper nói với các phóng viên khi trên máy bay tới Sydney, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài một tuần. “Tôi muốn việc này được thực hiện trong một vài tháng nhưng nó có thể mất nhiều thời gian hơn mong đợi”, ông nói thêm.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc không nêu rõ Mỹ dự định triển khai những vũ khí này ở đâu.

“Tôi sẽ không đưa ra dự định vì điều đó phụ thuộc vào kế hoạch, chúng tôi cần thảo luận với các đồng minh của mình”, ông Esper nói.

Washington đã rút khỏi hiệp ước INF hôm 2/8 sau khi cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước trong nhiều năm.

Theo hiệp ước ký kết vào năm 1987 bởi Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, Washington và Moscow đã đồng ý hạn chế việc sử dụng các tên lửa tầm trung thông thường và hạt nhân (với tầm xa 500-5,000 km). Nhưng Mỹ đã muốn rút khỏi hiệp ước từ nhiều tháng nay trong bối cảnh mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Nga và Mỹ.

Washington hiện có thể tự do cạnh tranh với Trung Quốc, nước sở hữu nhiều vũ khí nằm trong danh sách bị cấm theo Hiệp ước INF, hiệp ước mà Trung QUốc không phải là thành viên.

Ông Esper cho biết Trung Quốc không nên ngạc nhiên trước kế hoạch của Mỹ và Mỹ cũng đã nhắc đến vấn đề này trước đó.

“Tôi muốn nói rằng 80% kho hàng vũ khí của Trung Quốc thuộc diện cấm theo INF. Vì vậy, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng tôi muốn sở hữu năng lực tương tự”, ông nói.

SCMP

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/my-trien-khai-som-ten-lua-moi-o-chau-a-doi-choi-trung-quoc-84153.html