Mỹ triển khai máy bay do thám tình hình trên bán đảo Triều Tiên

4 máy bay được Mỹ sử dụng để do thám Triều Tiên đều là loại máy bay chỉ huy và kiểm soát, giám sát và trinh sát trên không.

Hôm 25/12, Mỹ thông báo đã triển khai cùng một lúc 4 máy bay do thám ở khu vực gần bán đảo Triều Tiên do lo ngại Triều Tiên có thể bắn thử tên lửa tầm xa như một “món quà Giáng sinh” cho Mỹ.

Một máy bay do thám của Mỹ. Ảnh: Dearborn.

Một máy bay do thám của Mỹ. Ảnh: Dearborn.

Theo thông tin của Cơ quan theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots, 4 máy bay do thám được Mỹ sử dụng đều là loại máy bay chỉ huy và kiểm soát, giám sát và trinh sát trên không, có khả năng giám sát chặt chẽ các lực lượng và thiết bị quân sự của Triều Tiên, bao gồm tên lửa và pháo. Bốn máy bay trinh thám sẽ thực hiện nhiệm vụ do thám tình hình trên Bán đảo Triều Tiên từ sáng qua (24/12) đến hết hôm nay (25/12).

Động thái triển khai cùng một lúc 4 máy bay do thám cho thấy sự lo ngại của Mỹ đối với việc có thể tiếp tục thực hiện các hành động mà họ gọi là khiêu khích sau nhiều vụ thử nghiệm tên lửa thời gian gần đây.

Trước đó, Triều Tiên đã tăng áp lực buộc Mỹ phải đưa ra một đề xuất mới để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân vào cuối năm nay. Nước này cũng cảnh báo sẽ tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nếu yêu cầu này không được đáp ứng đúng thời hạn./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 biên dịch
Theo Yonhap

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-trien-khai-may-bay-do-tham-tinh-hinh-tren-ban-dao-trieu-tien-993693.vov