Mỹ triển khai máy bay B-1B đến Na Uy, gửi thông điệp cứng rắn về Bắc Cực

Không quân Mỹ vừa triển khai các máy bay ném bom B-1B đến Na Uy, nhằm gửi thông điệp tới Nga rằng, quân đội nước này sẽ hoạt động thường xuyên tại khu vực chiến lược Bắc Cực.

Máy bay ném bom B-1B Lancer của Không quân Mỹ

Máy bay ném bom B-1B Lancer của Không quân Mỹ

Theo đó, bốn máy bay ném bom hạng nặng B-1B của Không quân Mỹ và gần 200 nhân sự từ căn cứ không quân Dyess đã được triển khai đến căn cứ không quân Orland tại Na Uy.

Nhiệm vụ của lực lượng này trong khoảng 3 tuần tới bắt đầu ở Vòng Bắc Cực và không phận quốc tế bên ngoài vùng lãnh thổ Tây Bắc nước Nga.

Trước đó, các nhiệm vụ quân sự của Mỹ tại Bắc Cực thường được thực hiện từ căn cứ ở Anh.

Giới quan sát cho rằng, việc Mỹ di chuyển gần hơn với Nga có nghĩa là nước này đã sẵn sàng phản ứng nhanh hơn với bất kì hành động nào của Nga trong khu vực.

Những tháng gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã liên tiếp triển khai các nhóm máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Trung Đông như một động thái thể hiện khả năng triển khai nhanh chóng khí tài quân sự đến bất kì khu vực căng thẳng nào.

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ thực hiện chính sách cứng rắn hơn với Nga so với người tiền nhiệm Donald Trump. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông Joe Biden đã đề cập đến nhiều vấn đề từ tấn công mạng quy mô lớn đến việc bắt giam nhà hoạt động đối lập Navalny.

Lầu Năm Góc cũng thường xuyên thể hiện sự quan ngại về việc quân đội Nga ngăn cản khả năng tiếp cận của Mỹ đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên và những tuyến đường vận tải biển ở Bắc Cực.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Barbara Barrett cho hay, việc duy trì sự hiện diện tại Bắc Cực là điều đặc biệt quan trọng đối với Nga, bởi gần 25% GDP của nước này đến từ việc khai thác các nguồn nhiên liệu hydrocarbons ở phía bắc Vòng Bắc Cực.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-trien-khai-may-bay-b-1b-den-na-uy-gui-thong-diep-cung-ran-ve-bac-cuc-599690.html