Mỹ triển khai Lực lượng Vũ trụ đến Trung Đông

Quân đội Mỹ đã triển khai đợt đầu tiên của chi nhánh quân sự mới được thành lập mang tên Lực lượng Vũ trụ (USSF) bên ngoài nước này, đặc biệt là ở Bán đảo Ả Rập.

Đại diện Đại sứ quán Mỹ ở Qatar, bà Greta C. Holtz cho biết trên tài khoản Twitter của mình hôm thứ Ba (22/9) rằng “Washington đã triển khai nhóm đầu tiên của lực lượng vũ trụ tại Căn cứ Không quân Al-Udeid ở Qatar.

Đồng phục chiến đấu của Lực lượng Vũ trụ Mỹ.

Đồng phục chiến đấu của Lực lượng Vũ trụ Mỹ.

Bà nói thêm: “Việc triển khai nhóm thành viên đầu tiên của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ tới căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar thể hiện cam kết của Hoa Kỳ và Qatar trong việc tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai và trong lĩnh vực không gian”.

Lực lượng Không gian được thành lập theo quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 21/12/2019.

Mối quan hệ Mỹ-Qatar trong lĩnh vực quân sự rất khác biệt, vì khoảng 13.000 binh sĩ Mỹ, hầu hết thuộc lực lượng không quân, đang đóng tại căn cứ Al-Udeid, cách thủ đô Doha 30 km về phía Tây Nam.

Bảo Ngọc (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-trien-khai-luc-luong-vu-tru-den-trung-dong/20200923075536236