Mỹ triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tại thủ đô Washington để hỗ trợ cảnh sát đối phó với làn sóng biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau vụ cảnh sát giết hại người da màu.

Ngày 30/5, lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington của Mỹ đã được huy động để đối phó với làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc đang nổ ra trên toàn thành phố.

Trước đó một ngày, các cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát giết hại người đàn ông da màu tên George Floyd đã lan đến thủ đô nước Mỹ. Nhà Trắng đã tạm thời bị phong tỏa, trong khi người biểu tình phá hoại và tìm cách đột nhập vào trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở gần đó.

Chính quyền các bang Texas và Colorado cũng đã huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ cảnh sát đối phó với làn sóng biểu tình có xu hướng bạo động đang ngày càng diễn biến phức tạp. Cho đến nay, đã có hàng chục thành phố tại Mỹ áp đặt lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp do biểu tình./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-trien-khai-luc-luong-ve-binh-quoc-gia-tai-thu-do-washington/643101.vnp