Mỹ triển khai hơn 70 xe tải tới khu vực nhiều dầu mỏ ở Syria

Mỹ được cho là đã triển khai hàng chục xe tải quân sự và hậu cần tới khu vực nhiều dầu mỏ ở tỉnh Dayr al-Zawr và tỉnh Hasakah của Syria.

Một đoàn xe quân sự Mỹ ở vùng ngoại ô thành phố Qamishli ở Syria vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. (Ảnh của AFP)

Một đoàn xe quân sự Mỹ ở vùng ngoại ô thành phố Qamishli ở Syria vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. (Ảnh của AFP)

Các nguồn tin địa phương giấu tên từ thành phố Qamishli nói với hãng tin SANA của Syria rằng một đoàn xe gồm 75 xe tải đã đi qua biên giới Semalka vào tối qua (16/1) và hướng về các vị trí của Mỹ ở 2 tỉnh trên.

Cuối tháng 10 năm ngoái, Washington đã đảo ngược quyết định rút toàn bộ quân khỏi đông bắc Syria và tuyên bố triển khai khoảng 500 quân tới các mỏ dầu mà lực lượng người Kurd đang kiểm soát ở Syria.

Mỹ cho rằng động thái trên nhằm bảo vệ các mỏ dầu và cơ sở trước các cuộc tấn công có thể xảy ra của nhóm khủng bố IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sau đó cho rằng các lực lượng Mỹ được triển khai tới các mỏ dầu này sẽ sử dụng “sức mạnh quân sự” để chống lại bất kỳ bên nào tìm cách thách thức sự kiểm soát của Mỹ đối với các mỏ dầu trên.

Trong khi đó Syria cho rằng họ không cho phép sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đất nước mình.

Theo Press TV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-trien-khai-hon-70-xe-tai-toi-khu-vuc-nhieu-dau-mo-o-syria-4059709-d.html