Mỹ trì hoãn trả Malaysia tiền thất thoát từ Quỹ đầu tư 1MDB

Bộ Tư pháp Mỹ hoãn trả lại Malaysia khoản tiền tiếp theo trị giá 240 triệu USD, vốn bị đánh cắp từ Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) do những bất ổn chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này.

Biểu tượng quỹ đầu tư quốc gia Malaysia 1MDB tại một trung tâm ngoại hối ở Kuala Lumpur. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Biểu tượng quỹ đầu tư quốc gia Malaysia 1MDB tại một trung tâm ngoại hối ở Kuala Lumpur. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/3 đã quyết định trì hoãn việc trả lại Malaysia khoản tiền tiếp theo trị giá 240 triệu USD, vốn bị đánh cắp từ Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) do những bất ổn chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hơn 4,5 tỷ USD đã bị đánh cắp khỏi 1MDB dưới thời cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - người đang phải hầu tòa với các cáo buộc tham nhũng. Kể từ năm 2016, bộ này đã tiến hành một số vụ kiện dân sự nhằm thu lại các tài sản trị giá khoảng 1,7 tỷ USD có nguồn gốc từ số tiền bị đánh cắp trong 1MDB.

Tháng 5/2019, Mỹ bắt đầu tiến trình trả lại tiền cho Malaysia khi chuyển cho Kuala Lumpur gần 200 triệu USD.

Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến tiếp tục chuyển cho Malaysia 240 triệu USD vào ngày 19/2/2020, song do những “trục trặc về kỹ thuật," đợt chuyển tiền này đã không diễn ra.

Phía Mỹ cho biết sẽ nối lại việc chuyển tiền cho Kuala Lumpur sau khi tình hình bất ổn tại Malaysia chấm dứt.

Malaysia đã bị sa vào cuộc khủng hoảng chính trị khi cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad bất ngờ từ chức hôm 24/2.

Tân Thủ tướng Muhyiddin Yassin trước đó đã bắt tay với một số đảng phái để lập liên minh mới, trong đó có đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) của cựu Thủ tướng Najib, đảng đã bị thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5/2018 trong bối cảnh có những cáo buộc tham nhũng chống lại đảng này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-tri-hoan-tra-malaysia-tien-that-thoat-tu-quy-dau-tu-1mdb/626976.vnp