Mỹ Trang - Thanh Thư bảo vệ thành công ngôi vô địch

Tối ngày 18-7, ngày thi đấu thứ năm giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân tiếp tục diễn ra nhiều nội dung hấp dẫn.

Cặp đôi Mai Hoàng Mỹ Trang- Nguyễn Bạch Thanh Thư giành thắng lợi dễ dàng 3-0 để giành chức vô địch đôi nữ. (ẢNH: DUY LINH)

Cặp đôi Mai Hoàng Mỹ Trang- Nguyễn Bạch Thanh Thư giành thắng lợi dễ dàng 3-0 để giành chức vô địch đôi nữ. (ẢNH: DUY LINH)

Tối ngày 18-7, ngày thi đấu thứ năm giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân tiếp tục diễn ra nhiều nội dung hấp dẫn.

Tâm điểm đáng chú ý của người hâm mộ là hai trận chung kết ở nội dung đôi nữ và đôi nam. Trong đó, có cuộc đấu giành ngôi vô địch của hai cặp đôi của đội TP Hồ Chí Minh giữa Mai Hoàng Mỹ Trang - Nguyễn Bạch Thanh Thư và và cặp đôi Mai Tú Uyên, Nguyễn Thị Xuân Mai.

Đúng như dự đoán, cặp đôi Mai Hoàng Mỹ Trang - Nguyễn Bạch Thanh Thư một lần nữa khẳng định sức mạnh khi tiếp tục giành một huy chương vàng về cho đội, nâng tổng số huy chương vàng giành được cho đến thời điểm này của giải đấu là ba huy chương.

Ở mùa giải năm nay có 33 đôi dự tranh nội dung đôi nữ. Trong đó, cặp đôi Mai Hoàng Mỹ Trang - Nguyễn Bạch Thanh Thư nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch với sáu vòng đấu toàn thắng và dễ dàng giành vé vào chung kết.

Đối đầu với cặp Mỹ Trang - Thanh Thư là Tú Uyên - Xuân Mai cũng của TP Hồ Chí Minh. Cặp đôi này đã thi đấu tốt ở giải năm nay. Tuy vậy, vào đến chung kết đôi nữ, trước đối thủ trội hơn về đẳng cấp và kinh nghiệm, cặp đôi Tú Uyên, Xuân Mai để thua khá dễ dàng với tỷ số 0-3.

Như vậy, Mỹ Trang - Thanh Thư đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải năm ngoái cũng ở nội dung đôi nữ.

Ở nội dung đôi nam, cặp đôi Lê Đình Đức - Đinh Anh Hoàng của CLB T&T có chiến thắng nhẹ nhàng trước Nguyễn Anh Tú - Đoàn Kiến Quốc. Chiến thắng mang nhiều may mắn khi ngay lượt đấu đầu tiên, Đoàn Kiến Quốc dính chấn thương không thể tiếp tục và xin dừng thi đấu.

Cặp đôi Đình Đức - Anh Hoàng (CLB BB T&T) giành chức vô địch đôi nam. (ẢNH: DUY LINH)

Đoàn Kiến Quốc là một trong những tay vợt “cổ thụ” khi anh vẫn thi đấu ở tuổi 41 với phong độ khá ổn định.

Có thể chấn thương Đoàn Kiến Quốc gặp phải trong trận chung kết tối nay bị tác động bởi những ngày thi đấu vừa qua anh đã thi đấu với mật độ khá dày đặc.

Đây thực sự là một điều tiếc nuối đối với khán giả khi không được chứng kiến cuộc tranh tài này một cách trọn vẹn.

Ngày mai, 19-7, là ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Các VĐV tiếp tục tranh tài ở nội dung đơn nam, đơn nữ để giành quyền vào hai trận chung kết nội dung đơn nam và đơn nữ của giải.

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhip-song-the-thao/my-trang-thanh-thu-bao-ve-thanh-cong-ngoi-vo-dich-609158/