Mỹ trấn an Nhật Bản về phi hạt nhân hóa của CHDCND Triều Tiên

Sau ngày cuối tuần cùng chơi golf, xem thi đấu sumo, thưởng thức món phô mai, thịt nướng và nộm rau tươi, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tổ chức các cuộc hội đàm chính thức hôm nay, thứ Hai, ngày 27/5 với chủ đề chính trong chương trình nghị sự: Thương mại và vấn đề phi hạt nhân hóa của CHDCND Triều Tiên.

Hai “gofl thủ” đã cùng nhau chơi một séc gần Tokyo trước khi ông Trump đi dép xỏ ngón để trao cup cho đô vật sumo chiến thắng trong ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu basho mùa Hè.

Sáng nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức khởi đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày đến Nhật Bản, ông trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được tân quốc vương Naruhito vừa kế vị cách đây 3 tuần, sau khi hoàng phụ thoái vị.

Ông Trump yết kiến Nhật hoàng Naruhito vào sáng nay, một giờ trước khi tổ chức các cuộc đàm phán với Thủ tướng Abe, buổi trưa dự quốc yến cùng với hoàng gia.

Tổng thống Mỹ đặt ra hai chủ đề chính mà 2 quốc giai đồng minh cùng phải đối đầu: Thương mại, và phi hạt nhân hóa của CHDCND Triều Tiên sau Hội nghị Thượng đỉnh ở Hà Nội.

Trong vòng một giờ vừa chạm chân đến Tokyo, Tổng thống Trump lên tiếng chống lại những gì ông coi là mất cân bằng thương mại giữa các nền kinh tế hàng đầu và thứ 3 thế giới, tuyên bố sẽ có “công bằng hơn” sau khi hai nước ký kết một thỏa thuận.

Nhắc đến CHDCND Triều Tiên, ông Trump làm dịu phát biểu gây căng thẳng của cố vấn an ninh quốc gia, John Bolton bằng cách trấn an:

“CHDCND Triều Tiên vừa bắn một số loại vũ khí nhỏ, gây bất bình cho một số người dân nước tôi, và người khác, nhưng không phải với tôi. Tôi luôn tin tưởng rằng Chủ tịch Kim sẽ giữ lời hứa với tôi,” ông Trump phát biểu.

Trước khi ông Trump hạ cánh xuống Tokyo, cố vấn an ninh quốc gia Bolton nói với các phóng viên “không còn nghi ngờ gì nữa” các vụ phóng vũ khí trái với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, lần đầu tiên có một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ chính thức nói về vấn đề này.

Vấn đề này chắc chắn được đưa ra khi hai nhà lãnh đạo gặp gỡ gia đình của những người dân bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc trong thời kỳ chiến tranh lạnh, một vấn đề “nhạy cảm” ở Nhật Bản mà ông Abe đã thúc giục Tổng thống Trump nêu lên trong các cuộc đàm phán với ông Kim.

Vào ngày mai,thứ Ba, ngày 28/5, ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu trước binh sĩ Mỹ đồn trú ở Nhật Bản, nêu bật liên minh quân sự giữa hai quốc gia đồng minh vào thời điểm khi căng thẳng thương mại đang gia tăng với Trung Quốc, nền kinh tế hàng đầu trong khu vực.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/my-tran-an-nhat-ban-ve-phi-hat-nhan-hoa-cua-chdcnd-trieu-tien-70421.html