Mỹ trả vũ khí cổ cho Ukraine

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã bàn giao 3 thanh kiếm và 1 rìu đá cổ bị buôn lậu vào nước này cho Đại sứ quán Ukraine tại Washington, D.C.

Ngày 10-3, Đại sứ quán Ukraine tại Washington, D.C. cho biết đã nhận lại các hiện vật vũ khí cổ bị đánh cắp và buôn lậu vào Mỹ. Các hiện vật này bao gồm 3 thanh kiếm kim loại và 1 chiếc rìu đá, theo đài CNN.

Lễ bàn giao các hiện vật giữa cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ với Đại sứ quán Ukraine tại Washington, D.C. Ảnh: TWITTER

Lễ bàn giao các hiện vật giữa cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ với Đại sứ quán Ukraine tại Washington, D.C. Ảnh: TWITTER

Trên Twitter, Đại sứ quán cho biết: “Thật vinh dự khi được tổ chức lễ hồi hương cho các hiện vật cổ của Ukraine". Các quan chức Ukraine cũng gửi lời cảm ơn các quan chức của cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) “đã giúp (Ukraine) hồi hương tài sản văn hóa và là một phần lịch sử của Ukraine”.

Theo hãng tin UPI, thanh kiếm Akinaki - một trong những hiện vật được trả lại - có tuổi đời hơn 2.500 năm.

Theo thông cáo của CBP, các hiện vật bị các nhân viên của cơ quan này làm việc tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York) tịch thu vào tháng 9-2022. CBP không tiết lộ thời gian và cách thức các hiện vật bị đánh cắp.

Một phát ngôn viên của CBP cho biết các hiện vật được chuyển đến Mỹ trong hai chuyến hàng khác nhau.

Cơ quan này cho biết chuyến hàng chở 3 thanh kiếm xuất phát từ Nga và chuyến hàng chở rìu xuất phát từ Ukraine. Tất cả hiện vật được chính quyền Ukraine xác nhận là "tài sản văn hóa Ukraine".

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-tra-vu-khi-co-cho-ukraine-post723776.html