Mỹ trả lại cho Malaysia 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ 1MDB

Ngày 15/4, Mỹ đã trả lại cho Malaysia 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).

Theo SCMP, số tiền này là tài sản của nhà tài phiệt Jho Low bị tịch thu, bao gồm một căn hộ chung cư ở Manhattan, một biệt thự ở Beverly Hills, một khách sạn cổ điển ở Beverly Hills, một chiếc máy bay phản lực sang trọng và một số bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng Vincent van Gogh và Claude Monet.

Số tiền này là một phần trong số hơn 4,5 tỷ USD mà các nhà điều tra Mỹ cho rằng đã bị "biển thủ" từ Quỹ 1MDB dưới thời cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Trước đó, Jho Low cũng đã nhất trí giao nộp số tài sản với tổng trị giá 700 triệu USD. Chính vì vậy, cho đến nay Mỹ đã giúp Malaysia thu hồi được khoảng 1 tỷ USD.

Được biết, ông Low là người giữ vai trò trung tâm trong bê bối 1MDB - vụ án đã góp phần khiến cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hứng thất bại bầu cử, ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ điêu đứng, và dẫn tới các cuộc điều tra trên phạm vi toàn cầu. Ông Low được cho là "đạo diễn" việc biển thủ hơn 4 tỷ USD tài sản từ 1MDB.

Bùi Mến

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/my-tra-lai-cho-malaysia-300-trieu-usd-bi-that-thoat-tu-quy-1mdb-509023.html