Mỹ: Tổng thống Trump đang chờ cuộc gọi nếu Iran muốn đàm phán

Ngày 8/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tuyên bố, nếu các nhà lãnh đạo Iran muốn đàm phán với Mỹ thì Tổng thống Donald Trump đang chờ cuộc gọi từ Tehran.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus. (Nguồn: CNN)

Phát biểu với các phóng viên, bà Ortagus nhấn mạnh: "Chúng tôi yêu cầu Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah và Tổng thống Hassan Rouhani suy nghĩ cẩn thận về cách họ khủng bố khu vực và về việc ngăn chặn điều này. Nếu họ muốn thảo luận như một quốc gia bình thường và làm thế nào họ có thể tái hội nhập thế giới và thoát khỏi các lệnh trừng phạt, họ biết chính xác người họ cần gọi là ai. Đó là Tổng thống Trump và ông ấy đang chờ cuộc gọi từ các nhà lãnh đạo Iran".

Trước đó, hôm 6/8, ông Rouhani tuyên bố, nếu muốn thương lượng với Iran, Washington phải dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

PV.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tong-thong-trump-dang-cho-cuoc-goi-neu-iran-muon-dam-phan-99039.html