Mỹ: Tổng thống Maduro chịu trách nhiệm về khủng hoảng Venezuela, Cuba và Nga phải trả giá

Tổng thống Nicolas Maduro phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng Venezuela, đồng thời khẳng định Cuba và Nga sẽ phải trả giá vì hành động chống lưng cho ông Maduro. Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 14/4 đã khẳng định như vậy và cho biết, Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ kinh tế và chính trị hiện có để thực hiện điều đó.

Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra bình luận trên trong chuyến thăm thành phố biên giới Cucuta của Colombia, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm 3 ngày của ông tới Chile, Paraguay và Peru – nhóm quốc gia phát triển mạnh mẽ trong một khu vực nơi những quan ngại của Washington tập trung vào cuộc khủng hoảng Venezuela và sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã có chuyến thăm 3 ngày tới Chile, Paraguay và Peru. (Nguồn: AP)

Phát biểu sau cuộc gặp những người di cư tại một cơ sở cư trú tạm thời ở Cucuta, thị sát các cây cầu tại khu vực biên giới và một nhà kho chứa đồ viện trợ nhân đạo, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định: “Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi biện pháp kinh tế và chính trị hiện có để hỗ trợ người dân Venezuela. Với việc sử dụng các lệnh trừng phạt và các biện pháp khác, chúng tôi cam kết buộc chế độ này và những người ủng hộ nó phải chịu trách nhiệm về tình trạng tham nhũng và sự đàn áp của họ đối với nền dân chủ”.

Ông Pompeo nói với các phóng viên tháp tùng trước khi quay trở về Mỹ: “Các bạn hãy quan sát sợi dây thòng lọng đang quấn quanh cổ Maduro. Cuba cũng phải hiểu rằng, sẽ phải trả giá cho việc liên tục ủng hộ Nicolas Maduro. Và chúng tôi cũng sẽ có cuộc đối thoại tương tự với người Nga”.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm trên, Ngoại trưởng Mỹ đã hối thúc Tổng thống Maduro rời bỏ quyền lực và Venezuela để đất nước quay trở lại trạng thái bình thường. Ngoài ra, ông Pompeo cũng nhắc lại những chỉ trích trước đây của Mỹ đối với sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực Mỹ Latin, cảnh báo về các khoản cho vay “mang tính bóc lột” và những hành động “thâm hiểm hoặc bất chính”.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-tong-thong-maduro-chiu-trach-nhiem-ve-khung-hoang-venezuela-cuba-va-nga-phai-tra-gia-91966.html