Mỹ: Tổng thống Donald Trump thông qua dự luật quốc phòng 716 tỷ USD

Luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) được Tổng thống Donald Trump ký bị giới chính trị gia Mỹ đánh giá là nhẹ tay với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Luật mới cho phép Ủy ban đầu tư nước ngoài (CFIUS) có quyền xem xét và đánh giá các khoản đầu tư nước ngoài được đề xuất có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Mỹ hay không. Điều khoản này được cho là nhằm vào Trung Quốc, dù không nêu cụ thể.

Tổng thống Donald Trump ký Luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) 2018

Bản dự thảo được Tổng thống Donald Trump ký mặc dù vậy bị đánh giá là đã nhẹ tay hơn với các doanh nghiệp Trung Quốc so với phiên bản dự thảo trước đó. Một số nhà lập pháp Mỹ muốn áp đặt trừng phạt nặng đối với ZTE và Huwei, 2 tập đoàn của Trung Quốc vì hoạt động làm ăn với Triều Tiên và Iran.

Dù vậy, các quy định trong NDAA cũng đủ khiến Bắc Kinh nổi giận. Reuters hôm qua đưa tin, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối NDAA. “Mỹ nên đối xử công bằng, khách quan với các nhà đầu tư Trung Quốc, tránh để CFIUS thành rào cản hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp đôi bên”- thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong khi đó cũng bày tỏ sự “không hài lòng” với dự luật trên của Mỹ.

Trong NDAA năm 2017, ông Trump cũng thông qua ngân sách quốc phòng tài khóa 2019 lên tới 716 tỷ USD.

Q.A (Theo Reuters, AFP)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/my-tong-thong-donald-trump-thong-qua-du-luat-quoc-phong-716-ty-usd-post224762.html