Mỹ: Tổng thống Đ.Trăm nêu điều kiện rời Nhà trắng

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 27-11, phát biểu ý kiến trước báo giới trong dịp Lễ Tạ ơn, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tuyên bố, ông sẽ rời Nhà trắng nếu Cử tri đoàn bầu ông G.Bai-đơn làm tổng thống kế nhiệm. Tuy nhiên, ông Đ.Trăm vẫn nhắc lại cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử và nhấn mạnh sẽ rất khó để ông thừa nhận thất bại trong hoàn cảnh hiện nay. Theo kế hoạch, Cử tri đoàn sẽ chính thức xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay trong một cuộc bỏ phiếu vào ngày 14-12 tới.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 27-11, phát biểu ý kiến trước báo giới trong dịp Lễ Tạ ơn, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tuyên bố, ông sẽ rời Nhà trắng nếu Cử tri đoàn bầu ông G.Bai-đơn làm tổng thống kế nhiệm. Tuy nhiên, ông Đ.Trăm vẫn nhắc lại cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử và nhấn mạnh sẽ rất khó để ông thừa nhận thất bại trong hoàn cảnh hiện nay. Theo kế hoạch, Cử tri đoàn sẽ chính thức xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay trong một cuộc bỏ phiếu vào ngày 14-12 tới.

Ác-mê-ni-a: Cải tổ chính phủ

Truyền thông Ác-mê-ni-a đưa tin, doanh nhân V.Kê-rô-bi-an được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế Ác-mê-ni-a, trong một cuộc cải tổ chính phủ được thúc đẩy sau các cuộc biểu tình trên đường phố nhằm phản đối thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. Chính phủ Ác-mê-ni-a đang phải chịu áp lực khi những người biểu tình yêu cầu Thủ tướng từ chức liên quan thỏa thuận ngừng bắn ở Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc. Thủ tướng Ác-mê-ni-a đã khước từ lời kêu gọi từ chức nêu trên; đồng thời trình bày một kế hoạch hành động trong sáu tháng nhằm bảo đảm sự ổn định của Ác-mê-ni-a.

Mê-hi-cô: Xóa bỏ quyền miễn trừ của tổng thống

Với 89 phiếu thuận và 23 phiếu chống, Thượng viện Mê-hi-cô đã thông qua dự thảo sửa đổi chương 108 và chương 111 trong Hiến pháp nhằm xóa bỏ quyền miễn trừ của tổng thống và cho phép đưa người đứng đầu đất nước ra xét xử như mọi công dân khác. Trước đó, Hạ viện Mê-hi-cô đã thông qua dự thảo này. Theo quy định, sau khi Thượng viện thông qua, việc sửa đổi Hiến pháp phải có sự chấp thuận của 17 trong tổng số 32 cơ quan lập pháp bang. Theo Hiến pháp hiện hành, tổng thống đương nhiệm chỉ có thể bị đưa ra xét xử vì tội phản quốc và một số tội danh nghiêm trọng khác.

Ấn Độ: Biểu tình phản đối luật nông nghiệp

Ngày 27-11, cảnh sát Ấn Độ phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán các đám đông, gồm hàng chục nghìn nông dân, tuần hành từ khu vực biên giới tiến về phía thủ đô nhằm phản đối các đạo luật nông nghiệp của chính quyền trung ương. Cảnh sát được triển khai dày đặc ở các khu vực địa giới của vùng lãnh thổ Đê-li, nhằm ngăn chặn các cuộc tuần hành và kiểm soát tất cả phương tiện di chuyển về phía Đê-li. Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, Quốc hội Ấn Độ đã thông qua hai đạo luật nông nghiệp bất chấp sự phản đối của các đảng đối lập.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/my-tong-thong-d-tram-neu-dieu-kien-roi-nha-trang--626097/