Mỹ tố Nga-Trung đang thiết lập trật tự thế giới

Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc đang cố gắng lập lại trật tự thế giới, trong khi đó Mỹ muốn trở thành một quốc gia thống trị thế giới.

Moscow và Bắc Kinh đang cố gắng gây áp lực lên các quốc gia khác và đang cố gắng lập lại trật tự thế giới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper phát biểu tại Đại học Johns Hopkins về Chiến lược Quốc phòng Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu tại Đại học Johns Hopkins.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu tại Đại học Johns Hopkins.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc gọi Nga và Trung Quốc là “cường quốc xét lại” và tuyên bố rằng, để đạt được lợi thế chiến lược, họ đã vi phạm chủ quyền của các nước láng giềng.

Bộ trưởng cáo buộc Nga sử dụng chiến tranh để mở rộng sự ảnh hưởng trong khu vực. Theo tuyên bố này, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, liên quan đến việc Kiev và một số nước phương Tây đều thuộc Nga.

Ngoài ra, ông Esper đã cáo buộc Nga về các hoạt động không gian mạng ác ý. Ông đề cập đến việc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, cựu giám đốc FBI Robert Mueller đã không tìm thấy bằng chứng chứng minh Kremlin đã nhũng tay vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần chỉ trích các cáo buộc của Mỹ và thậm chí họ đề nghị tổ chức hợp tác quốc tế để cùng nhau chống lại các hoạt động tấn công không gian mạng, nhưng Washington đã từ chối đề nghị này. Điện Kremlin khẳng định rằng, Moscow không có bất kỳ mối liên hệ nào với các tội ác trong lĩnh vực không gian mạng.

Thư ký Hội đồng bảo an Nga Nikolai Patrushev đã lưu ý rằng, Hoa Kỳ có quyền thực hiện mọi hành động của mình. Theo ông, điều này được chứng minh bằng học thuyết “trật tự dựa trên quy tắc” được thực hiện bởi Washington nhằm thay thế luật pháp quốc tế và sự can thiệp quân sự ở các quốc gia khác và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia là một trong những quyền của họ.

Nói về Trung Quốc, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cáo buộc nước này ăn cắp tài sản trí tuệ và gây áp lực lên các nước khác trong khu vực thông qua sáng kiến “Một vành đai – một con đường”.

Phía Trung Quốc gọi những cáo buộc này là hoàn toàn không có cơ sở. Đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying nhấn mạnh, trên trường quốc tế, Trung Quốc đang tham gia vào một “cuộc chiến công bằng”.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ còn nhấn mạnh rằng, sự cần thiết phải tập trung vào cạnh tranh với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển quân sự, đặc biệt là vũ khí siêu thanh.

Phía Nga cáo buộc Washington theo đuổi quyền bá chủ và thống trị thế giới. Nhớ lại rằng, trước đó trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov, ông Lavrov đã nói rằng, Hoa Kỳ đang muốn thiết lập sự thống trị trên thế giới và Nga đang bảo vệ lợi ích của mình.

“Nga đang bảo vệ lợi ích của mình trong thời kỳ hậu Xô Viết, trong khi đó Mỹ muốn thiết lập sự thống trị trên thế giới. Các quốc gia đang cố gắng kiềm chế lẫn nhau, Nga đang kìm hãm quyền bá chủ của Mỹ và Hoa Kỳ đang kìm hãm Nga trong không gian hậu Xô Viết”, ông Kissinger nói.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-to-nga-trung-dang-thiet-lap-trat-tu-the-gioi-3396364/