Mỹ tố Nga 'leo thang vô cớ' ở Biển Đen, phát cảnh báo nguy cơ giao tranh xuyên biên giới Nga-Ukraine

Ngày 19/4, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Washington quan ngại sâu sắc về kế hoạch Nga hạn chế các tàu hải quân nước ngoài cũng như những tàu khác ở một phần Biển Đen.

Mỹ tuyên bố quan ngại sâu sắc về kế hoạch Nga hạn chế các tàu hải quân nước ngoài cũng như những tàu khác ở một phần Biển Đen. (Nguồn: The jj Report)

Mỹ tuyên bố quan ngại sâu sắc về kế hoạch Nga hạn chế các tàu hải quân nước ngoài cũng như những tàu khác ở một phần Biển Đen. (Nguồn: The jj Report)

Trước đó, hôm 16/4, Nga thông báo sẽ hạn chế hoạt động hàng hải của các tàu quân sự và tàu treo cờ nước ngoài qua lại vùng lãnh hải của mình trên Biển Đen trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ 21h00' ngày 24/4.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các kế hoạch của Nga chặn một phần Biển Đen là "động thái leo thang vô cớ", mà cuối cùng có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận các cảng của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ: "Điều này cho thấy một động thái leo thang vô cớ khác trong chiến dịch hiện nay của Moscow nhằm làm suy yếu và gây bất ổn Ukraine".

Bộ này đồng thời kêu gọi Moscow bãi bỏ việc tăng cường lực lượng dọc biên giới với Ukraine.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh đụng độ vẫn leo thang ở miền Đông Ukraine, giữa lực lượng đòi độc lập và quân đội Chính phủ Ukraine.

Nga cho rằng, Ukraine phải chịu trách nhiệm về tình hình này, đồng thời hối thúc Kiev "tuân thủ nghiêm ngặt" các thỏa thuận đã đạt được trước đó, trong đó có việc đối thoại trực tiếp với lực lượng đòi độc lập ở Lugansk và Donetsk, trong khi Ukraine tố Nga làm gia tăng bất ổn khi tăng cường lực lượng dọc biên giới.

Cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, hoạt động triển khai lực lượng của Nga gần Ukraine có quy mô lớn hơn so với năm 2014, song ông không cung cấp thông tin chi tiết.

Ông Kirby cũng cho hay, hiện chưa rõ việc Nga triển khai binh sĩ là nhằm mục đích huấn luyện hay không.

Cũng trong ngày 19/4, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã kêu gọi các hãng hàng không "đặc biệt thận trọng" khi bay gần biên giới Nga-Ukraine do những rủi ro tiềm ẩn về an toàn bay.

Trong một thông báo, FAA cảnh báo "căng thẳng khu vực leo thang giữa Nga và Ukraine có thể dẫn đến các cuộc giao tranh xuyên biên giới không được báo trước, các hoạt động quân sự gia tăng hoặc xung đột".

Từ năm 2014, FAA đã cấm các hoạt động hàng không dân dụng của Mỹ tại khu vực xung quanh biên giới Ukraine-Nga.

Thông báo của FAA cũng cho biết, các hãng hàng không phải báo trước ít nhất 72 giờ cho FAA về kế hoạch bay tại khu vực này. FAA và các cơ quan quản lý hàng không khác lo ngại về khả năng một máy bay dân sự có thể bị bắn hạ trong cuộc xung đột do bị nhận dạng nhầm.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-to-nga-leo-thang-vo-co-o-bien-den-phat-canh-bao-nguy-co-giao-tranh-xuyen-bien-gioi-nga-ukraine-142830.html