Mỹ tố Nga giúp Syria che giấu việc sử dụng vũ khí hóa học

Ông Kenneth Ward cho rằng, Nga và Syria đang tìm cách che đậy việc sử dụng vũ khí hóa học bằng cách phá hoại công việc của OPCW.

Mỹ hôm qua (28/11) cáo buộc Nga giúp Syria che giấu việc sử dụng các loại đạn dược chứa chất độc hóa học bị cấm trong cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này, bằng cách cản trở công việc của cơ quan vũ khí hóa học toàn cầu đang cố gắng xác định những đối tượng chịu trách nhiệm.

OPCW chịu trách nhiệm điều tra các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Ảnh: TASS.

OPCW chịu trách nhiệm điều tra các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Ảnh: TASS.

Cáo buộc do Đại diện Mỹ tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), ông Kenneth Ward đưa ra ngay lập tức bị Moscow bác bỏ trong cuộc họp thường niên của OPCW với sự có mặt của các đại diện tới từ các nước phương Tây và Nga.

Ông Kenneth Ward cho rằng, Nga và Syria đang tìm cách che đậy việc sử dụng vũ khí hóa học bằng cách phá hoại công việc của OPCW.

"Thật không may, Nga đã đóng một vai trò trung tâm trong sự che đậy này. Nga và Syria có thể ngồi với chúng tôi ở đây, nhưng họ đứng cách xa chúng tôi về những điều cơ bản nhất. Họ tiếp tục giữ lấy vũ khí hóa học", đại diện Mỹ nhấn mạnh.

Đại sứ Nga tại OPCW, Alexander Shulgin ngay lập tức bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ: “Đây là sự biện minh giả tạo. Những lời khẳng định này không đúng sự thực. Chúng tôi không đồng ý”.

OPCW đã trở thành chiến trường cho sự đối đầu ngoại giao gay gắt về vấn đề Syria sau khi Nga phủ quyết một nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Cơ chế điều tra chung UN-OPCW (JIM) năm 2017, vốn đưa ra kết luận trong một loạt báo cáo rằng quân đội Syria đã sử dụng hai chất độc thần kinh sarin và clo trong các cuộc tấn công.

Sau đó, nhóm điều tra và nhận dạng riêng của OPCW (IIT), nhằm xem xét ai sẽ chịu trách nhiệm về vụ tấn công tại Douma ở Syria vào tháng 4/2018 khiến hơn 40 người thiệt mạng, đã được thành lập bởi một cuộc bỏ phiếu của các quốc gia thành viên vào tháng 6/2018.

Đại sứ Nga tại OPCW, Alexander Shulgin, nhiều lần phản đối việc thành lập IIT bởi cho rằng các quyết định trong cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp và đã bị chính trị hóa. Đai diện Nga coi IIT là không phù hợp với pháp luật quốc tế. Ông Alexander Shulgin hôm 28/11 cũng tuyên bố Nga sẽ không hợp tác với các cuộc điều tra của IIT./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-to-nga-giup-syria-che-giau-viec-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-984169.vov