Mỹ tổ chức Lễ hồi hương hài cốt binh sĩ lần thứ 153 tại Hà Nội

Lễ hồi hương Hài cốt binh sĩ Mỹ lần thứ 153 tại Hà Nội được tổ chức ngày 16/7.

Ngày 16/7, Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) và Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) đã tổ chức Lễ hồi hương Hài cốt binh sĩ Mỹ lần thứ 153 tại Hà Nội.

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại Đà Nẵng. (Ảnh minh họa)

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 151 tại Đà Nẵng. (Ảnh minh họa)

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Daniel Kritenbrink, chứng kiến việc ký kết bàn giao một bộ hài cốt được cho là của một binh sĩ Mỹ mất tích trong Chiến tranh Việt Nam. Bộ hài cốt này sau đó sẽ được chuyển đến phòng giám định của DPAA tại Hawaii để kiểm tra thêm.

"Buổi lễ này là đỉnh cao của các nỗ lực hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong đợt hoạt động hợp tác tìm kiếm hỗn hợp lần thứ 139, và là lần đầu tiên trong ba thập kỷ qua có đến ba đội khai quật Việt Nam được triển khai để hỗ trợ cho nỗ lực nhân đạo này", theo thông cáo từ Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác trên 30 năm để tìm kiếm và hồi hương những người Mỹ còn mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia, 727 bộ hài cốt người Mỹ đã được tìm thấy và nhận dạng, giữ đúng lời hứa “không ai bị lãng quên”.

Theo bài viết của Đại sứ Daniel Kritenbrink nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, "mặc dù quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu vào tương lai nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục hợp tác tích cực trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo và những vấn đề chiến tranh để lại. Chúng ta làm như vậy vì nhận thấy những vấn đề này không chỉ là 'cầu nối' đưa hai nước quay lại cùng nhau vào năm 1995 mà ngày nay còn là yếu tố cơ bản giúp quan hệ của chúng ta tiến về phía trước".

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-to-chuc-le-hoi-huong-hai-cot-binh-si-lan-thu-153-tai-ha-noi-ar558251.html