Mỹ tổ chức kỷ niệm Quốc khánh rầm rộ trong bối cảnh đại dịch, biểu tình khắp nơi

Ngày Quốc khánh 4/7 năm nay của nước Mỹ đã diễn ra trong bối cảnh rối ren của đại dịch và các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ trên khắp đất nước.

Các hoạt động kỷ niệm bao gồm các màn diễu hành với sự tham gia của các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng và một số khí tài hiện đại khác và các địa điểm bắn pháo hoa trên toàn quốc.

 Tổng thống Donald Trump giơ nắm đấm khi đến Nhà Trắng để tham dự buổi lễ “Chào nước Mỹ” trong ngày Quốc khánh.

Tổng thống Donald Trump giơ nắm đấm khi đến Nhà Trắng để tham dự buổi lễ “Chào nước Mỹ” trong ngày Quốc khánh.

Mở đầu sự kiện mang tên “Chào nước Mỹ 2020" ở Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump phát biểu với sáu tấm kính chống đạn và khung nền là Đài tưởng niệm Jefferson ở phía sau. Bài phát biểu của ông Donald Trump chỉ thoáng đề cập đến cuộc khủng hoảng Covid-19.

Màn trình diễn diễu hành trên không nhằm “chào mừng những thành phố vĩ đại của Cuộc cách mạng Mỹ” gồm các máy bay B-1, B-2, máy bay ném bom B-52, các chiến đấu cơ F-15 và F-35 của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump xem màn trình diễn máy bay của quân đội Mỹ trong buổi lễ "Chào nước Mỹ" trên bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington, ngày 4 tháng 7.

Màn trình diễn tại Thủ đô Washington D.C có lực lượng tham gia đông đảo nhất. Tại 4 thành phố khác của Mỹ gồm Boston, New York, Philadelphia và Baltimore cũng có hoạt động tương tự nhưng quy mô nhỏ hơn.

Khói đỏ và xanh được bắn ở khu vực Phòng Bầu dục của Nhà Trắng trong sự kiện "Chào nước Mỹ".

Các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 trong những ngày gần đây.

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump xem màn bắn pháo hoa ở Washington từ Ban công Truman tại Nhà Trắng.

Ngày Quốc khánh Mỹ 4-7 diễn ra với nhiều sự kiện tập trung đông người, bất chấp số ca mắc Covid-19 ở quốc gia này tăng kỷ lục.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình vẫn nổ ra trên khắp nước Mỹ, người tham gia là những người phản đối bất bình đẳng chủng tộc và hành động bạo lực của cảnh.

Nhà Trắng được chiếu sáng bởi đèn màu đỏ, trắng và xanh trong sự kiện “Chào nước Mỹ” được tổ chức để mừng ngày quốc khánh 4/7 tại Washington.

Nhóm người biểu tình đốt một lá cờ Mỹ bất chấp những lời phản đối của những người biểu tình khác trong một cuộc biểu tình chống lại sự bất bình đẳng chủng tộc và bạo lực của cảnh sát gần Black Lives Matter Plaza, trong ngày Quốc khánh Mỹ tại Washington, ngày 4 tháng 7.

Trâm Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/my-to-chuc-ky-niem-quoc-khanh-ram-ro-trong-boi-canh-dai-dich-bieu-tinh-khap-noi-349668.html