Mỹ tố 3 tin tặc Triều Tiên đánh cắp 1,3 tỷ USD

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17/2 cáo buộc 3 người Triều Tiên đã tham gia chiến dịch tấn công mạng và đánh cắp 1,3 tỷ USD từ các ngân hàng cùng doanh nghiệp trên khắp thế giới.

“Các đặc vụ của Triều Tiên, dùng bàn phím thay vì súng, đánh cắp tiền điện tử thay vì tiền mặt, là những tay cướp ngân hàng hàng đầu thế giới”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, John Demers, viết trong tuyên bố ngày 17/2.

Ba người Triều Tiên bị cáo buộc tạo ra các ứng dụng tiền điện tử độc hại, đưa phần mềm gián điệp vào máy tính nạn nhân và đột nhập vào các công ty tiếp thị và giao dịch tiền kỹ thuật số, theo Bộ Tư pháp.

 Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Demers nói các đặc vụ Triều Tiên là "những tên cướp ngân hàng hàng đầu thế giới". Ảnh: AP.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Demers nói các đặc vụ Triều Tiên là "những tên cướp ngân hàng hàng đầu thế giới". Ảnh: AP.

Họ cũng bị cáo buộc phát triển một nền tảng blockchain để trốn tránh các lệnh trừng phạt, Guardian đưa tin.

Một trong những bị cáo, Park Jin Hyok, từng bị buộc tội năm 2018 vì vai trò trong vụ tấn công vào Sony Entertainment Pictures năm 2014. Ông Park cũng bị cáo buộc tạo ra phần mềm tống tiền WannaCry và trộm 81 triệu USD từ ngân hàng trung ương Bangladesh năm 2016.

Ông Park cùng hai bị cáo, Jon Chang Hyok và Kim Il, bị buộc tội âm mưu phạm tội, âm mưu lừa đảo qua thư tín và gian lận ngân hàng, theo BBC.

Ba người bị cáo buộc cùng làm việc trong nhóm tin tặc của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân đội Triều Tiên.

Ba công dân Triều Tiên (từ trái sang) Kim Il, Park Jin Hyok và Jon Chang Hyok bị Mỹ cáo buộc tấn công mạng. Ảnh: BBC.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, ngoài các cáo buộc trên, ba người này còn bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động bên ngoài Triều Tiên, Nga và Trung Quốc. Họ đã cố gắng đánh cắp 1,3 tỷ USD bằng cách tấn công vào máy tính của nạn nhân.

Ba người này cũng bị cáo buộc đã đột nhập và cướp tiền từ các sàn giao dịch tiền điện tử ở Slovenia, Indonesia và tống tiền một sàn giao dịch ở New York trị giá 11,8 triệu USD.

Ba người đàn ông này hiện không bị giam giữ và được cho là đang ở Triều Tiên, theo BBC.

Ngoài ra, một công dân Mỹ gốc Canada cũng bị buộc tội rửa tiền. Ghaleb Alaumary, 37 tuổi, đến từ Mississauga, Ontario, bị cáo buộc là người rửa tiền của nhóm trên trong một vụ án khác được công bố ngày 17/2. Các quan chức nói rằng ông Alaumary đã đồng ý nhận tội.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-to-3-tin-tac-trieu-tien-danh-cap-1-3-ty-usd-post1184768.html