Mỹ tính triển khai một sư đoàn xe tăng tới Ba Lan: Nga nổi đóa

Ý định cho phép Hoa Kỳ triển khai một sư đoàn xe tăng trên lãnh thổ của Ba Lan buộc Nga phải có các biện pháp phù hợp, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Quân đội Mỹ và Ba Lan

Chính quyền Ba Lan đang thảo luận kế hoạch cho phép quân đội Mỹ triển khai một sư đoàn xe tăng tới đất nước họ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với đài Sputnik ngày 24/10.

"Nếu chính phủ Warsaw cho phép điều đó, chúng tôi (...) phải sẵn sàng để hóa giải tất cả các mối đe dọa quân sự có thể xảy ra", Bộ trưởng Nga nói tại một cuộc họp quân sự giữa Nga và Belarus.

Theo ông Shoigu, ý định của Warsaw là phản tác dụng và không góp phần vào sự ổn định và tăng cường an ninh khu vực.

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh rằng Nga không muốn một cuộc đối đầu quân sự với phương Tây và mong muốn hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

Trong thời gian gần đây, Ba Lan liên tục rêu rao về mối đe dọa quân sự từ Nga. Do đó, Warsaw đã thông qua một chương trình tăng đáng kể quân số, cho phép các tiểu đoàn của NATO triển khai tới Ba Lan.

Ngoài ra, chính quyền Ba Lan đã chính thức đề xuất với Washington triển khai trên lãnh thổ của họ một sư đoàn xe tăng của quân đội Mỹ, có thể đồn trú gần các thành phố Bydgoszcz và Torun. Đề xuất này đã được gửi đến Quốc hội Hoa Kỳ và đại diện chính quyền Tổng thống Trump.

Về phần mình, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Ba Lan, Pavel Solokh, đã mô tả việc triển khai này nhằm bảo đảm an ninh cho Ba Lan.

Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công một nước thành viên NATO. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov, NATO hoàn toàn nhận thức được điều này, nhưng lại sử dụng lý do về mối đe dọa của Nga để triển khai nhiều thiết bị quân sự và binh lính hơn tới gần biên giới Nga.

Nh.Thạch

Sputnik

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-tinh-trien-khai-mot-su-doan-xe-tang-toi-ba-lan-nga-noi-doa-519061.html