Mỹ tin có thể tránh được xung đột với Trung Quốc

Hôm qua (30/4), Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks cho biết Mỹ tin xung đột với Trung Quốc có thể tránh được nhưng 2 bên phải làm phần việc của mình để tránh leo thang căng thẳng không cần thiết.

“Mỹ và Trung Quốc có mọi lý do để giao tiếp với nhau” và “cạnh tranh gay gắt” không nhất thiết phải dẫn đến xung đột, khi cả 2 đều có lợi ích trong việc ngăn chặn – bà Hicks nói tại một cuộc họp trực tuyến do Viện Aspen tổ chức.

“Tổng thống Biden đã tuyên bố mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, chúng ta không cần có xung đột. Để thúc đẩy các lợi ích của Mỹ, chúng tôi cho rằng quân đội Mỹ sẽ thường đóng vai trò hỗ trợ về ngoại giao, kinh tế và các công cụ khác. Giá trị trung tâm của quân đội là thể hiện ý chí và khả năng ngăn chặn một cách đáng tin cậy hành vi hung hăng của Trung Quốc. Điều này sẽ giúp chúng ta có vị trí tốt nhất để tránh xung đột. Nếu điều cực đoan xảy ra, khi lợi ích sống còn của chúng ta bị đe dọa, chúng ta sẽ đảm bảo khả năng chiến đấu của Mỹ và giành chiến thắng” – bà Hicks nói thêm.

Bà Hicks cảnh báo hiện tại Trung Quốc có “khả năng kinh tế quân sự và kỹ thuật để thách thức hệ thống quốc tế và lợi ích của Mỹ trong đó bằng cách sử dụng nhiều công cụ”. Bên cạnh đó, khả năng quân sự, không gian, công nghệ mạng của Trung Quốc cũng ngày càng tăng lên.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh Mỹ, đặc biệt là quan hệ đối tác Mỹ - Nhật mà bà đề xuất là dựa trên “các giá trị được chia sẻ và một lịch sử của sự hy sinh chung”.

Tuy nhiên, bà Hicks không đề cập đến các bước mà Mỹ sẽ thực hiện để ngăn chặn sự leo thang với Trung Quốc.

Bình luận của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra trong bối cảnh Mỹ có các biện pháp chống lại Trung Quốc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-tin-co-the-tranh-duoc-xung-dot-voi-trung-quoc-YrT8JL9Mg.html