Mỹ tìm kiếm tên lửa vác vai thay thế Stinger

Tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Stinger là một vũ khí tốt, tuy nhiên theo thời gian, nó đã dần trở nên lạc hậu và dẫn đến yêu cầu phải thay thế.

Quân đội Mỹ đang tìm kiếm sự thay thế cho hệ thống tên lửa đất đối không (SHORAD) tầm ngắn Raytheon FIM-92 Stinger, với yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) được gửi tới các bên quan tâm vào ngày 10/11.

Hệ thống phòng không di động (MANPADS) RFI nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao để chống lại các khả năng ngày càng tăng của những mối đe dọa trên không bằng một hệ thống SAM mới, mục đích để thay thế Stinger đã có trong trang bị của Quân đội Mỹ từ đầu những năm 1980.

“Tên lửa Stinger Block I đang được gia hạn để kéo dài thời gian sử dụng. Số lượng hàng tồn kho của Stinger hiện tại đang giảm”, Quân đội Mỹ cho biết và nói thêm: “Chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu SHORAD nhằm nỗ lực hiện đại hóa và giải quyết các mối đe dọa mới nổi, có thể làm tăng nhu cầu về MANPADS trong tương lai”.

Hệ thống tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger do Mỹ sản xuất. Ảnh: Jane's Defense.

Hệ thống tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger do Mỹ sản xuất. Ảnh: Jane's Defense.

Theo RFI, Quân đội Mỹ hiện đang có kế hoạch ký hợp đồng cạnh tranh đầy đủ và công khai không muộn hơn năm 2026 để sản xuất tới 8.000 tên lửa MANPADS nhằm đáp ứng nhu cầu tương đối cấp thiết này.

Căn cứ báo cáo của Quân đội Mỹ, vào năm 2016, Quốc hội và các nhà lãnh đạo cấp cao đã “ghi nhận kết quả nghiên cứu và nguy cơ xung đột vũ trang với các quốc gia có sức mạnh ngang hàng, điều này cung cấp nguồn lực và chỉ đạo tích cực theo đuổi năng lực phòng không để bảo vệ các lực lượng cơ động càng sớm càng tốt. Nỗ lực trên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với MANPADS".

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-tim-kiem-ten-lua-vac-vai-thay-the-stinger/20201114010613580