Mỹ tìm kiếm một thỏa thuận mới với Iran

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Ðặc phái viên Mỹ về Iran B.Hook cho biết, Mỹ đang tìm cách đàm phán một hiệp định mới với Iran. Theo đó, nội dung của hiệp định này có thể bao trùm cả chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Ông B.Hook cũng nêu rõ, giới lãnh đạo Iran hiện không quan tâm đến đối thoại dù Tổng thống Mỹ D.Trump và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo tuyên bố sẵn sàng gặp giới chức Iran.

* Thứ trưởng Ngoại giao Nga S.Ryabkov tuyên bố, Nga cho rằng việc phát triển chương trình tên lửa là chủ quyền quốc gia của Iran và tất cả những vấn đề liên quan chương trình tên lửa của Iran nên được giải quyết trên bàn đàm phán, chứ không phải bằng việc gây sức ép. Ông Ryabkov cũng cho biết, một cuộc gặp giữa đại diện Iran và năm nước còn lại trong thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này sẽ được tổ chức bên lề kỳ họp Ðại hội đồng Liên hợp quốc vào cuối tháng 9 này.

* Truyền thông Mỹ dẫn lời Ðại sứ Mỹ tại Ðức R.Grenell nêu rõ, Tập đoàn sản xuất xe hơi Volkswagen AG có trụ sở tại Ðức sẽ chấm dứt hầu hết mọi hoạt động ở Iran. Theo truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ D.Trump trước đó đã thuyết phục tập đoàn Volkswagen tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37681202-my-tim-kiem-mot-thoa-thuan-moi-voi-i-ran.html