Mỹ: tìm kiếm đảo ngược tình thế từ 'mắc kẹt' của Nga tại Syria

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhận định Moscow đang bị 'mắc kẹt' tại Syria và điều này đem lại cơ hội cho Washington.

Theo hãng tin Sputnik, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton mới đây đã tuyên bố, Washington đang đứng trước một cơ hội đàm phán, sau khi Nga bị “mắc kẹt” tại Syria.

Hôm thứ Tư (22/8), ông Bolton cho biết, Washington sẽ đáp trả “rất mạnh mẽ” nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch tấn công giành lại quyền kiểm soát tỉnh Idlib.

“Tôi muốn nói rõ ràng, việc thay đổi chế độ ở Iran không phải là chính sách của Mỹ. Tuy nhiên, những gì chúng tôi mong muốn là một sự thay đổi to lớn trong cách cư xử của chính quyền nước này,” ông Bolton nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters trên đường công du tới Israel, ngài Cố vấn nhận định, Moscow đang bị sa lầy, do đó họ phải tìm đến các nước khác hỗ trợ tài chính cho quá trình tái thiết hậu chiến của Syria. Điều này, theo ông, đem lai cơ hội để Washington gây sức ép khiến các lực lượng Iran rời bỏ quốc gia Trung Đông vốn đã bị phá hủy nghiêm trọng sau cuộc chiến kéo dài hơn 7 năm.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton (ảnh: Reuters)

“Người Nga đang bị mắc kẹt tại đó trong thời điểm này”, ông Bolton chia sẻ với phóng viên Reuters trong cuộc phỏng vấn.

“Chúng ta sẽ cùng chờ xem Mỹ và những bên khác có thể thống nhất điều gì liên quan tới việc giải quyết cuộc xung đột tại Syria. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết đó là tất cả các lực lượng Iran phải quay trở về Iran”, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định.

Hôm thứ Năm, ông Bolton sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp đến từ nước Nga Nikolai Patrushev tại Geneva, Thụy Sỹ.

Một tuần trước đó, trong một cuộc phỏng vấn khác với kênh ABC, ông Bolton cho biết, Nga, Israel và Mỹ tất cả đều muốn các lực lượng do Iran “chống lưng” rời khỏi Syria. Điện Kremlin vẫn chưa có bất kỳ bình luận gì về thông tin này.

Cả Mỹ và Israel đều nhiều lần tuyên bố quân đội Iran hiện đang có mặt tại Syria. Tuy nhiên, Tehran cũng kiên quyết phủ nhận điều này, đồng thời nhấn mạnh, sự hiện diện của Iran tại Cộng hòa Arab chỉ giới hạn ở các cố vấn quân sự.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-tim-kiem-dao-nguoc-tinh-the-tu-mac-ket-cua-nga-tai-syria-358976.html