Mỹ tìm cách lập liên minh chiến lược ở khu vực Trung Đông

Trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao giữa Qatar và một số quốc gia Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ tìm cách xây dựng liên minh chiến lược ở khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao giữa Qatar và một số quốc gia Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 13/11 cho biết Mỹ tìm cách xây dựng một liên minh chiến lược tại khu vực này.

Trả lời truyền thông cùng với người đồng cấp Qatar Khalid bin Mohammed al-Atiyya tại Lầu Năm Góc, ông Mattis tuyên bố phía Mỹ công nhận Qatar là "bạn bè lâu nay và đối tác quân sự vì hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông, đồng thời cũng là nước ủng hộ sứ mệnh của NATO ở Afghanistan."

Ông Mattis nói: "Mỹ ủng hộ việc tạo dựng một liên minh chiến lược bao gồm các nước Trung Đông, một ý tưởng xuất phát từ khu vực của các bạn nhằm tập hợp tất các đối tác để giải quyết những thách thức chung.

Chúng tôi cam kết phối hợp với các đồng minh và đối tác trên khắp khu vực để biến ý tưởng này thành hiện thực nhằm ngăn chặn các thế lực thù địch."

Khi được hỏi về việc Qatar tiếp tục bị các nước Arab cô lập có phải là một trở lực rõ ràng đối với sáng kiến xây dựng liên minh của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Qatar cho biết, đó là một "mối bận tâm" của ông và là một phần lý do ông thăm Mỹ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-tim-cach-lap-lien-minh-chien-luoc-o-khu-vuc-trung-dong/534903.vnp