Mỹ tiết lộ đề xuất mới với Nga, điều chỉnh hướng xung đột Syria

Washington tin rằng, đoàn quân bị không lực nước này phát hiện hôm thứ Năm là do Iran cầm đầu.

Hôm thứ Sáu (19/5), Mỹ cho biết, nước này tin rằng các lực lượng trong một phái đoàn bị các máy bay chiến đấu của Mỹ tấn công tại miền nam Syria vào trước đó một ngày, là do Iran cầm đầu. Đây được coi là một tín hiệu cho khả năng căng thẳng tiếp tục leo thang trong quan hệ giữa Washington và Tehran liên quan đến cuộc xung đột Syria.

Phát biểu trước các phóng viên tại Lầu Năm góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố cuộc tấn công của Mỹ mang mục đích phòng vệ chính đáng, nhưng lại phải hứng chịu sự lên án từ Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo tiết lộ của một thành viên của các lực lượng nổi dậy tại Syria hiện đang nhận được sự hỗ trợ của Mỹ với hãng tin Reuters, đoàn người bị không kích bao gồm các đơn vị vũ trang Syria và các đơn vị do Iran hậu thuẫn, đang cùng tiến về khu vực đóng quân của quân đội Mỹ và các lực lượng thân Mỹ xung quanh thị trấn At Tanf.

Mỹ nhìn nhận sự xuất hiện của đoàn quân này là một mối đe dọa. “Điều đó là cần thiết… bởi khả năng tấn công của một thứ mà chúng tôi cho rằng do Iran dẫn dắt,” ông Mattis nói.

Các lực lượng nổi dậy đã nhận được cảnh báo trước đó về quân đội Syria và đơn vị vũ trang được Iran hậu thuẫn có mặt gần đường cao tốc chiến lược Damascus – Baghdad, khu vực từng là tuyến đường cung cấp vũ khí chính cho người Iran.

Ngài Bộ trưởng cho rằng, các lực lượng do Iran cầm đầu đã đi ngược lại lời khuyên của Nga và di chuyển vào khu vực này. “Dường như người Nga đã cố khuyên giải họ,” ông tỏ ra không chắc chắn.

Một quan chức tình báo giấu tên của phương Tây tiết lộ, cuộc tấn công gửi đi một thông điệp mạnh mẽ cho các đơn vị vũ trang do Iran hậu thuẫn rằng, họ không được phép tiến gần biên giới Iraq từ Syria.

Cuộc không kích hôm thứ Năm không đồng nghĩa với một sự thay đổi lớn trong mối quan tâm của quân đội Mỹ tại Syria

Theo Reuters, cuộc không kích hôm thứ Năm không đồng nghĩa với một sự thay đổi lớn trong mối quan tâm của quân đội Mỹ tại Syria – từ trước đến nay vẫn được biết đến là tiêu diệt lực lượng khủng bố IS. Tuy nhiên, nó cho thấy khu vực xung quanh đồn trú Tanf tại miền Nam Syria sẽ ngày càng trở nên căng thẳng.

Tướng hải quân Joseph Dunfor, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho biết, ông đã thử nhiều cách để xử lý vấn đề Nga tại Syria. “Chúng tôi đã đưa ra một đề xuất với Nga,” ông Dunford tiết lộ, “nhưng tôi sẽ không cung cấp các chi tiết cụ thể.”

“Tuy nhiên, tôi cảm thấy người Nga đang khá nhiệt tình bởi vì chúng tôi đang cố gắng làm giảm các chiến dịch xung đột, và đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục cuộc chiến chống IS, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân sự của chúng ta,” Tường Dunford khẳng định.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-tiet-lo-de-xuat-moi-voi-nga-dieu-chinh-huong-xung-dot-syria-239329.html