Mỹ tiếp tục trừng phạt Nga vì vụ đầu độc gián điệp hai mang ở Anh

Washington áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Moscow vì vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal tại Anh năm 2018.

Washington hôm 3/8 cho biết họ sẽ phản đối việc các tổ chức tài chính quốc tế "gia hạn bất kỳ khoản vay hoặc hỗ trợ tài chính hay kỹ thuật nào cho Nga", cùng với đó sẽ áp đặt giới hạn cho các ngân hàng Mỹ trong việc mua nợ do chính phủ Nga đứng tên, theo AFP.

Thông báo này được đưa ra bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Morgan Ortagus.

Mỹ cũng sẽ hạn chế xuất khẩu hàng hóa và công nghệ sang Nga với các sản phẩm có thể được sử dụng trong chương trình vũ khí sinh học và hóa học của Moscow.

Bà Ortagus nói thêm rằng những biện pháp lần này có thể ngăn cản Nga tiếp cận "hàng tỷ USD trong hoạt động thương mại song phương với Mỹ".

Cựu điệp viên Skripal và con gái may mắn thoát chết sau vụ đầu độc tại thành phố Salisbury, Anh. Ảnh: REX Features.

Cựu điệp viên Skripal và con gái may mắn thoát chết sau vụ đầu độc tại thành phố Salisbury, Anh. Ảnh: REX Features.

Các lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi thông báo với quốc hội - tức ngày 19/8, và kéo dài tối thiểu trong vòng 12 tháng, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Các lệnh trừng phạt được áp dụng theo Đạo luật Kiểm soát và loại bỏ vũ khí sinh học và hóa học của Mỹ, thông qua năm 1991. Đạo luật này áp dụng các biện pháp trừng phạt mới trong vòng 90 ngày nếu Nga không đưa ra sự bảo đảm đáng tin cậy rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí hóa học nữa.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đầu tiên với Nga vì vụ đầu độc vào tháng 8 năm ngoái. Lệnh này bao gồm việc hạn chế xuất khẩu các linh kiện điện tử nhạy cảm và các công nghệ khác có thể ứng dụng vào mục đích quân sự. Nhiều hạn chế cũng được đặt ra đối với khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính Mỹ của Moscow.

Binh sĩ Anh xử lý nhiễm độc tại hiện trường vụ tấn công ông Skripal. Ảnh: AP.

Trong những tháng gần đây, quốc hội Mỹ đã thúc giục chính quyền Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga, vì thời hạn 90 ngày đã hết từ lâu.

Hai điệp viên Nga bị cáo buộc trực tiếp tham gia vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái của ông này tại thành phố Salisbury của Anh hồi tháng 3/2018, sử dụng chất độc thần kinh Novichok được phát triển từ thời Liên Xô.

Ông Skripal và con gái may mắn thoát chết, nhưng một phụ nữ khác thiệt mạng sau đó khi người thân của nạn nhân nhặt lọ nước hoa bị tình nghi là từng được sử dụng để mang chất Novichok.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-tiep-tuc-trung-phat-nga-vi-vu-dau-doc-gian-diep-hai-mang-o-anh-post974159.html