Mỹ tiếp tục trừng phạt các công ty Iran, Trung Quốc

Washington vào ngày 15/1 áp đặt trừng phạt đối với các công ty ở Iran, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vì làm ăn với tập đoàn vận tải biển IRISL của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington trừng phạt 7 công ty, bao gồm Jiangyin Mascot Special Steel Co có trụ sở tại Trung Quốc và Accenture Building Materials có trụ sở tại UAE. Hai cá nhân cũng bị Mỹ trừng phạt vì vận chuyển thép đến hoặc đi từ Iran, theo Reuters.

Đây là bước đi mới nhất trong một loạt biện pháp nhằm tăng cường sức ép lên Tehran trong những ngày cuối của chính quyền Trump. Ông Joe Biden sẽ tuyên thệ trở thành tân tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.

 Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, trong phát biểu trên truyền hình hôm 8/1. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, trong phát biểu trên truyền hình hôm 8/1. Ảnh: Reuters.

Ông Pompeo cho biết 3 thực thể của Iran, bao gồm Tổ chức Công nghiệp Hàng hải, Tổ chức Công nghiệp Không gian và Tổ chức Công nghiệp Hàng không, cũng bị đưa vào danh sách đen vì hành vi "phổ biến vũ khí thông thường".

Ông Pompeo nói đang xem xét mở rộng phạm vi của các lệnh trừng phạt về nguyên liệu đối với Iran.

Cụ thể, những người cố ý chuyển 15 loại nguyên liệu, mà Bộ Ngoại giao Mỹ cho là có thể sử dụng trong chương trình hạt nhân hay tên lửa đạn đạo của Iran, sẽ phải chịu trừng phạt.

15 nguyên liệu này bao gồm một số loại nhôm và thép, ông Pompeo cho hay.

Trong 4 năm cầm quyền, ông Trump cố gắng ép buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, cũng như các hoạt động của họ ở Trung Đông.

Năm 2018, Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran. Đây là thỏa thuận mà Tehran ký với các cường quốc thế giới vào năm 2015 để kiềm chế chương trình hạt nhân, nhờ đó được nới lỏng các biện pháp trừng phạt .

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết ông sẽ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu Iran tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận này.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-tiep-tuc-trung-phat-cac-cong-ty-iran-trung-quoc-post1174021.html