Mỹ tiếp tục tranh luận về việc đeo khẩu trang trên phương tiện vận tải

Các cuộc tranh luận tiếp tục diễn ra tại Mỹ liên quan tới việc nên hay không nên đeo khẩu trang khi đi máy bay và các phương tiện vận tải công cộng khác.

Tranh luận xảy ra khi một thẩm phán liên bang ở Florida ngày 18/4 đã hủy bỏ yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) về việc đeo khẩu trang tại các sân bay và trên các chuyến bay. Quy định đó được ban hành nhằm hạn chế sự lây lan Covid-19 và lẽ ra sẽ hết hạn vào ngày 3/5 tới.

Ảnh: Los Angeles Times

Ảnh: Los Angeles Times

Trả lời phỏng vấn Truyền hình CBS News ngày 24/04, Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, và hiện là thành viên Ban Giám đốc Công ty dược phẩm Pfizer cho biết: “Tôi đeo khẩu trang cả khi lên và khi xuống máy bay. Tôi nghĩ đó là hai địa điểm chúng ta đang ở trong một môi trường đông đúc, nơi có không khí lưu thông kém. Đó thực sự là những địa điểm gây rủi ro trong hành trình của chúng ta. Nhưng khi chúng ta đạt độ cao từ 3.000 mét trở lên, có khả năng lọc không khí khá tốt trên máy bay. Tôi không cảm thấy rủi ro vào thời điểm đó và vì vậy tôi tháo khẩu trang ra khi máy bay đang bay ổn định. Đó là thông lệ của tôi kể từ khi quy định đeo khẩu trang trên máy bay được gỡ bỏ. Đó là những gì tôi sẽ tiếp tục làm, chừng nào tỷ lệ mắc bệnh vẫn như hiện tại.”

Trong khi một số hãng hàng không tại Mỹ đang cung cấp các tùy chọn, bao gồm hoàn tiền vé trong một số trường hợp cho những người đang lo lắng khi đi máy bay, trong bối cảnh các hành khách khác không bắt buộc phải đeo khẩu trang tại sân bay và trên máy bay.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc điều hành Scott Kirby của United Airlines, cho biết hãng này sẽ linh hoạt đối với những hàng khách đặt vé trước mà có hệ miễn dịch kém, hoặc lo ngại về việc tùy chọn đeo khẩu trang khi đi máy bay./.

Huy Hoàng/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-tiep-tuc-tranh-luan-ve-viec-deo-khau-trang-tren-phuong-tien-van-tai-post939372.vov